Kiến nghị cách tính riêng xác định hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều

Cập nhật, 06:50, Thứ Năm, 25/08/2016 (GMT+7)

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, Thường trực BCĐ chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức cuộc họp bàn cách tính trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

Các đại biểu cho rằng cách tính mới còn nhiều điểm chưa phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Phương thức tiếp cận nghèo từ đơn chiều sang đa chiều đã phần nào hạn chế việc bỏ sót những đối tượng không nghèo về thu nhập, nhưng lại nghèo về phương diện khác.

Do vậy, đại biểu kiến nghị ngoài thống nhất cách tính chung của cả nước, tỉnh cần có cách tính riêng ở một số chỉ tiêu quan trọng như: tài sản chủ yếu, nhân khẩu, nhà ở, nước sinh hoạt để xác định hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều.

Việc điều chỉnh, thống nhất trong cách tính trong rà soát sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới chính xác. Qua đó, làm cơ sở để tỉnh xây dựng kế hoạch ngân sách thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội phù hợp hơn.

THÚY QUYÊN