Tiếp tục thực hiện các giải pháp trong kế hoạch Năm ATGT 2016

Cập nhật, 14:16, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

Chiều 28/6, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm 2016.

Các thàn viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Vĩnh Long  Ảnh: NGỌC HÂN
Các thàn viên Ban ATGT tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu Vĩnh Long Ảnh: NGỌC HÂN

6 tháng qua, toàn quốc xảy ra 10.227 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 4.300 người, làm bị thương gần 9.000 người.  Có 10 địa phương giảm trên 20% số người chết do TNGT, đó là: Lai Châu, An Giang, Trà Vinh, Nam Định, Cần Thơ, Quảng Trị, Tuyên Quang, Yên Bái, Đà Nẵng, Gia Lai. Đặc biệt, các tỉnh Lai Châu, An Giang và Trà Vinh đã giảm trên 30%

Tỉnh Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm xảy ra 169 vụ TNGT đường bộ làm chết 83 người, bị thương 189 người; so với cùng kỳ năm 2015 giảm 59 vụ, tăng 10 người chết, giảm 69 người bị thương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những kết quả mà các ngành, các cấp đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm ATGT trong Kế hoạch 594 triển khai Năm ATGT 2016 và Công điện 1095 ngày 24/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT quý III /2016;

xử lý dứt điểm tình trạng chở hàng quá tải trọng quy định đối với ô tô và phương tiện thủy; tập trung triển khai  thực hiện Kế hoạch số 530 của Ủy ban ATGT quốc gia về tuyên truyền, vận động, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015- 2020...

Đồng thời, cần làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thiết thực có tính bền vững lâu dài để thực hiện tốt hơn công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới.

HÙNG HẬU