Phát hiện mộ liệt sĩ chưa rõ nguyên quán

Cập nhật, 11:13, Thứ Năm, 30/06/2016 (GMT+7)

Ngày 28/6/2016, từ nguồn tin do nhân dân cung cấp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Bình phát hiện một mộ liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Ấp 2 (xã Tân Lộc).

Theo phiếu cung cấp thông tin, sau trận đánh Mậu Thân năm 1968, có một bộ đội ở Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Sư 330, Quân khu 9 mất tích, địch càn bắn anh hy sinh ở đây.

Sau đó, thi hài liệt sĩ được ông Lê Phước Bình- công tác kinh tài ấp và Sáu Y- du kích xã an táng.

Ông Lưu Văn Tạo, bà Bảy Tím thường trú tại Ấp 2 (xã Tân Lộc) và bà Dương Ngọc Lài (ấp Long Thuận, xã Long Phước- Long Hồ) cho biết, trước đây xã Tân Lộc đã bốc tìm một lần nhưng chưa xác định được hài cốt.

Tới đây, BCĐ 1237 huyện Tam Bình tiếp tục kết hợp BCĐ 1237 tỉnh Vĩnh Long cùng với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện và chính quyền địa phương xã Tân Lộc sẽ hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục để tổ chức lễ truy điệu cho liệt sĩ nói trên sau khi đưa hài cốt về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện.

TRÍ THIỆN (Tam Bình)