Đã sẵn sàng cho ngày thi

Cập nhật, 09:43, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

 

Các mặt công tác ở các điểm thi địa phương đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời kiểm tra cơ sở vật chất tại một điểm thi.
Các mặt công tác ở các điểm thi địa phương đến nay đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc. Trong ảnh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời kiểm tra cơ sở vật chất tại một điểm thi.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, Vĩnh Long có 8.200 thí sinh (TS) đăng ký dự thi. Trong đó, có 1.589 TS dự thi ở các điểm thi địa phương do Sở GD- ĐT chủ trì, chỉ để xét tốt nghiệp, còn lại dự thi xét tuyển cao đẳng, đại học. Đến nay, các điểm tổ chức thi đã sẵn sàng cho kỳ thi…

So với kỳ thi THPT quốc gia 2015, năm nay, thay vì di chuyển đến Trà Vinh, TP Cần Thơ dự thi, các TS được thi ở tỉnh nhà. Đặc biệt, đối với TS chỉ dự thi xét tốt nghiệp, năm nay Sở GD- ĐT bố trí 7 điểm thi tại các huyện, thay vì chỉ 3 điểm như năm trước.

Các điểm thi ở huyện gồm: THCS Nguyễn Trường Tộ dành cho TS TP Vĩnh Long; THPT Phạm Hùng dành cho TS huyện Long Hồ; THPT Mang Thít dành cho TS huyện Mang Thít; THPT Trần Đại Nghĩa dành cho TS huyện Tam Bình; THPT Trà Ôn dành cho TS huyện Trà Ôn; THPT Bình Minh dành cho TS huyện Bình Tân và TX Bình Minh; THPT Võ Văn Kiệt dành cho TS huyện Vũng Liêm.

Theo thầy Trịnh Văn Ngoãn- Chánh Thanh tra Sở GD- ĐT, có 2 điểm thi với số lượng TS lớn là điểm thi Nguyễn Trường Tộ với 410 TS và Trần Đại Nghĩa với 416 TS. Các điểm thi còn lại từ 132 đến 160 TS.

Theo thầy Trịnh Văn Ngoãn, trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, công tác chuẩn bị được thực hiện 3 giai đoạn. Cho đến thời điểm hiện tại, các điểm thi đảm bảo cơ sở vật chất, các điều kiện thỏa mãn cho kỳ thi đã sẵn sàng. Ngoài ra, trước đó thanh tra Sở GD- ĐT cũng đã phối hợp với Phòng Giáo dục trung học (Sở GD- ĐT) kiểm tra, đôn đốc công tác ôn tập cho TS để kỳ thi có được kết quả cao…

Trong khi đó, trong các ngày thi, Sở GD- ĐT sẽ cử đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi. Từng điểm thi lại có từ 1- 2 thanh tra túc trực để giám sát quy chế, đảm bảo yêu cầu kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn…

Trao đổi với PV Báo Vĩnh Long, ông Trần Thanh Huệ- Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho biết, điểm thi tại Trường THPT Mang Thít chỉ có 132 TS tham gia dự thi ở 6 phòng thi. Tuy số lượng ít nhưng UBND huyện cũng đã có công văn yêu cầu các ngành như: công an, y tế, công thương, điện lực,… hỗ trợ kỳ thi thật tốt.

“Ở điểm thi luôn được các ngành địa phương tham gia túc trực, đảm bảo an toàn cho TS, phụ huynh và kỳ thi. Các vấn đề như an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ được các ngành thường xuyên kiểm tra. Một số trường có TS dự thi tại cụm thi do trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì đã chủ động xe đưa đón. Riêng các em thi ở điểm thi địa phương hầu hết được phụ huynh chăm lo, điều kiện đi lại cũng thuận tiện hơn so với các năm trước”- ông Trần Thanh Huệ cho biết.

Thầy Đỗ Thành Thụy- Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh làm Trưởng điểm thi tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Tam Bình) cho biết, đây là điểm thi có số lượng TS nhiều nhất. Do đó, công tác chuẩn bị cho kỳ thi luôn được chuẩn bị tốt.

Thầy cho biết, hiện cơ sở vật chất đã được đảm bảo. Trong ngày 29/6/2016, sẽ họp để phân công nghiệm vụ từng thành viên, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công tốt đẹp…

Thầy Nguyễn Minh Thiện- Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Xuân làm Trưởng điểm thi tại Trường THPT Bình Minh chia sẻ: Điểm thi tại đây có 142 TS tham gia dự thi ở 5 phòng. Hiện công tác phục vụ cho kỳ thi được tiến hành đúng quy trình. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng sẽ hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, y tế,…

Thầy Nguyễn Hoạt Cơ- Trưởng Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD- ĐT) cho biết: Hiện tất cả các mặt công tác cho kỳ thi đã diễn ra đúng tiến độ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc…

Trong khi đó, công tác phối hợp với các ban ngành, sở đã có văn bản đề nghị hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng thi từ khâu vận chuyển đề thi, bài thi, an ninh tại các điểm thi trong những ngày làm việc, địa điểm đặt Ban chấm thi,... và đã nhận được sự phản hồi và sự hỗ trợ tích cực từ Công an tỉnh, Sở Y tế, Điện lực tỉnh…

Đến nay Sở GD- ĐT cũng đã nhận được sự hỗ trợ vật chất từ nhiều ban ngành và các cá nhân tập thể để giúp cho các TS dự thi và đã lên kế hoạch phân về các trường có TS khó khăn, TS thuộc diện nghèo (tiền và suất cơm) trong những ngày dự thi. Đang tiếp tục thông báo và nhận đăng ký từ các trường để đảm bảo việc cung cấp suất ăn trưa, nước uống mang lại hiệu quả cao nhất.

 

Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, tại các điểm thi dành cho học sinh chỉ xét tốt nghiệp ở các huyện đã chuẩn bị sẵn sàng. Các huyện còn tổ chức nấu ăn cho giáo viên tại các điểm thi…

 

Có 7 điểm thi địa phương do Sở GD- ĐT chủ trì, chỉ để xét tốt nghiệp với 1.589 TS dự thi, 69 phòng thi, có 156 cán bộ coi thi. Địa điểm chấm thi đặt tại Trường THCS Nguyễn Trường Tộ.

 

Bài, ảnh: KHÁNH DUY