Y dược cổ truyền song hành, đi sâu, sát vào cơ sở

Cập nhật, 19:26, Thứ Sáu, 20/05/2016 (GMT+7)

Sáng 20/5, Bộ Y tế hội nghị trực tuyến với các địa phương cả nước sơ kết giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2016-2020 về “Kế hoạch hành động phát triển y, dược cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”, theo Quyết định 2166/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Nguồn dược liệu sưu tầm, thu hái được tại địa phương (ảnh chụp tại chùa Hưng Thạnh Tự, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình).
Nguồn dược liệu sưu tầm, thu hái được tại địa phương (ảnh chụp tại chùa Hưng Thạnh Tự, xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình).

Bộ Y tế nêu 8 nhóm kết quả nổi bật của hoạt động y học cổ truyền (YHCT) 5 năm qua: mạng lưới quản lý nhà nước về y, dược cổ truyền được củng cố và hoàn thiện, 49% sở y tế có cán bộ chuyên trách về y, dược cổ truyền;

số bệnh viện YHCT tuyến tỉnh tăng từ 53 lên 58 đơn vị; bệnh viện đa khoa các tuyến đã thành lập khoa hoặc tổ YHCT đạt 92,7%, bệnh viện tuyến huyện có khoa YHCT đạt 62,9%; 84,8% trạm y tế tuyến xã có khám chữa bệnh bằng YHCT; khám bệnh YHCT và kết hợp YHCT với y học hiện đại tăng 6,2% ở tuyến huyện, xã...

Dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền cơ bản đáp ứng; công tác đào tạo nhân lực YHCT đối với các viện, trường có đào tạo chuyên ngành y, dược cổ truyền cũng ngày càng mở rộng...

Bộ Y tế cũng chỉ ra 8 nhóm khó khăn, thách thức của công tác này: ngân sách và nguồn lực đầu tư cho y, dược cổ truyền còn hạn chế; chưa có chính sách ưu tiên phát triển khám chữa bệnh bằng YHCT, người bệnh chưa được lựa chọn sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh YHCT hoặc y học hiện đại; phân bổ nhân lực YHCT chưa hợp lý, chưa có chính sách đãi ngộ cho đội ngũ này trong công tác chuyên môn...

Giải quyết các thách thức này, đồng thời tiếp tục củng cố các kết quả làm được là vấn đề đặt ra với các bộ, ngành, MTTQ và đoàn thể các cấp để phát triển y, dược cổ truyền.

Tin, ảnh: MINH THÁI