Cứu sống 5 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cập nhật, 15:20, Thứ Năm, 07/04/2016 (GMT+7)

Sáng 7/4, ông Đinh Văn Long, Trưởng đại diện cảng Xuân Hải (Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh) cho biết, 5 thuyền viên bị giông đánh chìm tàu trên biển vào chiều tối ngày 6/4 đã được cán bộ cảng cùng các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đưa vào bờ an toàn.

Sau khi được sơ cứu, hiện sức khỏe của họ đã ổn định và được bàn giao lại cho chủ tàu.

Cán bộ cảng Xuân Hải trao quà cho các thuyền viên
Cán bộ cảng Xuân Hải trao quà cho các thuyền viên

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút tối 6/4, tàu mang số hiệu HD 1808 xuất phát từ Hòn La, tỉnh Quảng Bình, do ông Lê Văn Thành (43 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, trên tàu còn có thêm 4 thuyền viên khác gồm Nguyễn Văn Đương (24 tuổi), Nguyễn Văn Công (22 tuổi, cùng quê ở tỉnh Thanh Hóa), Trần Quang Hộ (47 tuổi), Nguyễn Văn Bạo (58 tuổi, cùng quê ở tỉnh Hà Nam) đang trên đường đưa hàng vào cảng Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh thì bất ngờ gặp đợt giông lớn khiến mọi người chỉ kịp phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp.

Ngay sau đó, cả 5 người ôm phao nhảy xuống biển, còn chiếc tàu cuộn theo dòng nước rồi chìm dần.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ cảng Xuân Hải cùng với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trạm Xuân Hải đã điều 2 tàu lớn tới tiếp cận vị trí các tuyền viên gặp nạn, lúc này các thuyền viên đều rất hoảng loạn, sức khỏe yếu. Sau khi được đưa vào bờ chăm sóc, sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên đã tốt hơn.

Tàu HD 1808 trọng tải khoảng 1.200 tấn đang bị chìm ngoài biển, cách đất liền khoảng 12 hải lý. Hiện lực lượng chức năng đang lên phương án để trục vớt đưa tàu vào bờ.

Theo SGGPO