Người dân phấn khởi trước những thành tựu của tỉnh

Cập nhật, 06:03, Chủ Nhật, 17/01/2016 (GMT+7)

Kết quả điều tra xã hội về tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh năm 2015 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cho biết, tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh yên tâm, phấn khởi trước những thành tựu đạt được của đất nước và của tỉnh.

Người dân đánh giá việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển nhiều hơn trước.
Người dân đánh giá việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển nhiều hơn trước.

Theo đó, có 66,79% đánh giá kinh tế nông nghiệp nông thôn phát triển hơn trước; 64,15% cho rằng công tác giảm nghèo tốt hơn trước; 64,09% cho rằng việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tốt hơn trước; 61,29% cho rằng việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội tốt hơn trước; 58,44% đánh giá hoạt động của Đảng và chính quyền địa phương đều tin dân, dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của dân; 55,15% cho rằng việc xây dựng kết cấu hạ tầng tốt hơn trước; 54,61% cho rằng việc đào tạo nghề giải quyết việc làm tốt hơn trước.

Bên cạnh đó, có 80,04% tâm trạng lo lắng giá cả hàng hóa biến động theo chiều hướng bất lợi cho nông dân, người có thu nhập thấp; 52,81% lo ngại tình hình tội phạm, tệ nạn, tai nạn giao thông diễn biến phức tạp; 52,32 lo ngại về tình hình căng thẳng, tranh chấp biển Đông thời gian gần đây; 52,03% lo ngại về tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm; 49,58% lo ngại về tình hình thiên tai, dịch bệnh trên người và vật nuôi; 43,17% lo ngại về tình trạng ô nhiễm môi trường; 36,03% lo lắng về hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn; 34,39% lo lắng về nạn thất nghiệp, thiếu việc làm; 33,96% lo lắng về thu nhập thực tế sụt giảm.

Tin, ảnh: BÙI THANH