Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phát triển đúng hướng

Cập nhật, 14:44, Thứ Ba, 08/10/2013 (GMT+7)

+ Khoai lang, bắp cải, dưa leo, cây lác lợi nhuận 70- 110 triệu đồng/ha


Giá lúa Đông Xuân giảm 7%, lúa Hè Thu giảm 11%, lợi nhuận bình quân chỉ đạt từ 20- 25%.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long, mặc dù chịu tác động nhiều yếu tố bất lợi cho sản xuất, nhưng 9 tháng qua, ngành nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng, nhất là trong quý III.

Ngành nông nghiệp tập trung dồn lực thực hiện tái cơ cấu, nâng cao chất lượng nông sản, sản xuất những mặt hàng nông sản có giá trị tăng cao. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp phát triển đúng hướng. Đã chuyển đổi dần sản xuất nhỏ lẻ theo hướng tập trung, quy mô lớn. Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, sản xuất theo từng loại giống, tiến đến xây dựng thương hiệu lúa gạo.

Nhiều trang trại chăn nuôi heo quy mô 500- 1.000 con, gà 5.000- 15.000 con phát triển nhanh ở Mang Thít, Tam Bình, Long Hồ. Đã xây dựng được thương hiệu xà lách xoong Bình Minh, khoai lang Bình Tân, đang xây dựng thương hiệu bưởi Năm Roi Bình Minh, cam sành Tam Bình…

Trồng màu đạt hiệu quả cao. Năm 2013 giá khoai lang tương đối ổn định, đạt 1 triệu đồng/tạ (tháng 2, 3), giá bình quân 700.000- 800.000 đ/tạ, lợi nhuận từ khoai lang 70- 100 triệu đồng/ha/vụ, bắp cải 90- 100 triệu đồng/ha/vụ, dưa leo 100- 110 triệu đồng/ha/vụ, cây lác 90- 100 triệu đồng/ha/vụ, dưa hấu 36- 38 triệu đồng/ha/vụ, củ sắn 20- 30 triệu đồng/ha/vụ, đậu nành 20- 22 triệu đồng/ha/vụ.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt những khó khăn như: giá một số nông sản giảm sâu; dịch bệnh chổi rồng trên nhãn, sâu đục trái trên cây có múi có nguy cơ phát tán, tái nhiễm cao; giá lúa giảm gần 20%, giá cá tra thấp, người nuôi thua lỗ kéo dài…

Những khó khăn đó sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến tốc độ phát triển sản xuất nông nghiệp 3 tháng cuối năm. Vì thế, ngành nông nghiệp đã có những giải pháp cụ thể tập trung chỉ đạo, hỗ trợ người nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Tin, ảnh: TRẦN PHƯỚC