5 năm: 14.487 sáng kiến cải tiến, kỹ thuật trong công nhân viên chức- lao động

Cập nhật, 07:19, Thứ Sáu, 31/08/2012 (GMT+7)

Tổng kết 5 năm (2007- 2012), thực hiện phong trào lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động, toàn tỉnh đã có 375 tập thể, 13.383 cá nhân thực hiện 14.487 sáng kiến cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực được đưa vào áp dụng thực tiễn, không chỉ làm lợi cho đơn vị và Nhà nước trên 37 tỷ đồng mà còn góp phần giúp đội ngũ công nhân viên chức- lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Gắn với phong trào lao động sáng tạo, các đơn vị còn thực hiện 798 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, 11.376 đề tài sáng kiến cấp cơ sở. Trong đó có 13 đề tài được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo, 7 tác giả đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc, 47 đề tài đạt giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật Trần Đại Nghĩa của tỉnh.

Nổi bật trong phong trào là các đơn vị: các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động TP Vĩnh Long với 138 sáng kiến được công nhận và đưa vào ứng dụng làm lợi trên 1,4 tỷ đồng; Tam Bình với 3.157 sáng kiến làm lợi trên 30 tỷ đồng; Công đoàn ngành nông nghiệp - PTNT với 971 sáng kiến, làm lợi 180 triệu đồng; Công đoàn ngành y tế 975 sáng kiến, làm lợi 1,385 tỷ đồng; Công đoàn Viên chức 74 sáng kiến; Công ty CP Dược phẩm Cửu Long với 138 sáng kiến, làm lợi hơn 2,90 tỷ đồng; Công ty CP Cơ khí Cửu Long 34 sáng kiến làm lợi trên 500 triệu đồng… cùng nhiều cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực: điện, y tế, giáo dục, nông nghiệp, công nghệ thông tin….

Thanh Thủy