Vòng loại U.23 Châu Á: U.23 Việt Nam nhận tin vui trước khi lên đường

Cập nhật, 18:34, Thứ Tư, 20/10/2021 (GMT+7)

 

Thủ môn Văn Toản bị đau khớp vai nhưng ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu tại vòng loại U.23 Châu Á 2022 sắp tới.
Thủ môn Văn Toản bị đau khớp vai nhưng ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu tại vòng loại U.23 Châu Á 2022 sắp tới.

(VLO) U.23 Việt Nam nhận tin vui về tình hình chấn thương của Hai Long và Văn Toản trước khi rời UAE sang Kyrgyzstan tham dự vòng loại U.23 Châu Á 2022. Ngày 19/10, U.23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại UAE.

Tiền vệ Hai Long trở lại tập luyện bình thường cùng toàn đội sau khi bị đau ở trận giao hữu với U.23 Kyrgyzstan. Thủ môn Văn Toản bị đau khớp vai nhưng ở mức độ nhẹ, không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu tại vòng loại U.23 Châu Á 2022 sắp tới.

Trong buổi tập cuối cùng tại UAE, khối lượng vận động của U.23 Việt Nam được đẩy lên cao. Buổi tập của U.23 Việt Nam kéo dài khoảng 2 tiếng và HLV Park Hang-seo ôn lại gần như toàn bộ nội dung đã huấn luyện.

U.23 Việt Nam được kiểm tra cách di chuyển chiến thuật, cách chuyển đổi trạng thái, hỗ trợ bọc lót trong tấn công và phòng ngự cho đến thi đấu đối kháng, dứt điểm cầu môn…

Ngày 20/10, U.23 Việt Nam chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ tham dự vòng loại U.23 Châu Á 2022 và tối cùng ngày, toàn đội sẽ di chuyển từ UAE sang Kyrgyzstan, nơi đăng cai bảng I vòng loại này. Hiện thời tiết tại Kyrgyzstan khá lạnh và có mức chênh lệch nhiệt độ khá lớn so với thời tiết nóng bức tại UAE.

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ gặp U.23 Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 27/10 và gặp U.23 Myanmar vào ngày 2/11.

TL (theo vov.vn)