Giải Vô địch trẻ bắn cung quốc gia 2020

Giành 25 HC, Vĩnh Long xếp hạng 3 toàn đoàn

Cập nhật, 18:50, Thứ Sáu, 09/10/2020 (GMT+7)

 

Ông Cáp Mạnh Tân- HLV trưởng ĐT Bắn cung Việt Nam (bìa trái) trao cờ thưởng toàn đoàn cho các đơn vị.
Ông Cáp Mạnh Tân- HLV trưởng ĐT Bắn cung Việt Nam (bìa trái) trao cờ thưởng toàn đoàn cho các đơn vị.

Giải Vô địch trẻ bắn cung quốc gia năm nay diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (Hà Nội), quy tụ 130 VĐV đến từ 17 đơn vị gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế, An Giang, Đồng Tháp,… Các VĐV tranh tài 37 bộ HC ở các nội dung cung 1 dây và cung 3 dây ở các cự ly: 30m, 40m, 50m, 60m và 70m.

Sau 7 ngày tranh tài, giải vừa khép lại vào chiều 9/10 với chất lượng chuyên môn được đánh giá khá cao. Có 12/17 đơn vị có HC. Giải đã chứng kiến sự vượt trội của Đoàn Hà Nội, cũng như sự vươn lên của Đắk Lắk khi giành vị trí thứ nhì toàn đoàn, xếp trên Vĩnh Long sau hơn 7 năm liên tục thống trị ngôi
thứ này.

Kết quả chung cuộc: 1/ Hà Nội (26 HCV, 9 HCB, 10 HCĐ); 2/ Đắk Lắk (6 HCV, 1 HCĐ); 3/ Vĩnh Long (3 HCV, 15 HCB,
7 HCĐ).

Đây là giải đấu để giới chuyên môn đánh giá công tác đào tạo các VĐV trẻ của các địa phương, qua đó nhằm tuyển chọn lực lượng VĐV bổ sung vào ĐT bắn cung quốc gia, tham gia các giải đấu lớn trong khu vực và quốc tế trong thời gian tới.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- THANH SANG