Đại hội thể thao ĐBSCL lần thứ VIII- 2020: "Khởi động" trở lại

Cập nhật, 05:53, Thứ Sáu, 09/10/2020 (GMT+7)

 

Môn taekwondo dự kiến sẽ diễn ra tại Vĩnh Long vào tháng 12/2020.
Môn taekwondo dự kiến sẽ diễn ra tại Vĩnh Long vào tháng 12/2020.

Sau 2 lần tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII năm 2020 sẽ khởi động lại trong tháng 10 tới đây. Những ngày này, các địa phương khẩn trương chuẩn bị lực lượng cho các cuộc tranh tài.

Theo Công văn số 1237 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long về việc tổ chức Ðại hội Thể thao ÐBSCL lần thứ VIII- 2020, trong tháng 10 này, các tỉnh- thành: Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng sẽ lần lượt tổ chức thi đấu các môn địa phương đăng cai.

Ðối với lễ khai mạc, bế mạc, chương trình thi đấu giai đoạn II, đơn vị chủ nhà Vĩnh Long dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 5- 10/11. Tuy nhiên, do thời gian này trùng với lịch thi đấu một số giải quốc gia nên chờ ý kiến của các địa phương để xác định thời gian chính thức (có khả năng vào giữa tháng 12/2020).

Theo ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh Vĩnh Long, tỉnh sẽ tổ chức 6 môn thể thao thuộc giai đoạn II của đại hội gồm: bắn cung, điền kinh, cầu mây, taekwondo, bóng chuyền nam, bóng đá nam.

Ðịa phương đã xây dựng chương trình lễ khai mạc, bế mạc, chuẩn bị sân bãi, cơ sở vật chất cho các môn, lực lượng VÐV các đội cũng sẵn sàng cho ngày thi đấu chính thức.

Trong khi đó, Cần Thơ tổ chức các môn: karatedo (từ ngày 22- 25/10), đua thuyền, bóng chuyền bãi biển, bơi lội (từ ngày 25- 28/10). Sóc Trăng với môn cử tạ cũng đã được định ngày thi đấu, dự kiến từ ngày 3- 6/11 diễn ra với 33 nội dung cho 6 hạng cân nam và 5 hạng nữ.

Có 7 đơn vị tham dự, trong đó có nhiều VÐV đẳng cấp quốc gia tranh tài. Còn Kiên Giang, Cà Mau đăng cai môn thể hình, billiard hiện cũng đã lên kế hoạch tổ chức giải và sẽ thông báo ngày thi đấu chính thức đến các địa phương trong tháng 10 này.

Như vậy, sau thời gian trì hoãn vì dịch bệnh, Ðại hội Thể thao ÐBSCL lần thứ VIII-2020 cũng đã trở lại trong sự phấn khởi của các HLV, VÐV. Thời gian qua, trong khi tạm nghỉ, các đội thể thao ở các địa phương vẫn duy trì tập luyện nhằm chuẩn bị tốt trình độ chuyên môn, sẵn sàng thi đấu.

Ðối với các đơn vị đăng cai các môn của đại hội đều chủ động trong công tác tổ chức nên khi đại hội được khởi động lại đã lên phương án kịp thời.

Kế hoạch tổ chức luôn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đoàn tham dự.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU