Juventus có tân binh đầu tiên dưới thời HLV Andrea Pirlo

Cập nhật, 21:43, Chủ Nhật, 30/08/2020 (GMT+7)

Tiền vệ Weston McKennie trở thành tân binh đầu tiên của Juventus dưới thời HLV Andrea Pirlo khi chuyển tới từ Schalke 04 theo dạng cho mượn.

Weston McKennie là tân binh đầu tiên của Juventus dưới thời HLV Andrea Pirlo. (Ảnh: Getty)
Weston McKennie là tân binh đầu tiên của Juventus dưới thời HLV Andrea Pirlo. (Ảnh: Getty)

Tiền vệ Weston McKennie chính là tân binh đầu tiên của Juventus dưới thời HLV Andrea Pirlo khi chuyển tới từ Schalke 04 theo bản hợp đồng cho mượn trị giá 4 triệu Bảng kèm theo điều khoản mua đứt. 

Juventus sẽ có quyền mua đứt tài năng trẻ người Mỹ với giá 16 triệu Bảng và thanh toán trong vòng 3 năm, sau khi kết thúc thời hạn cho mượn vào cuối mùa giải 2020/2021. 

Đáng chú ý, nếu Weston McKennie ra sân nhiều hơn 60% tổng số trận của Juventus trong mùa giải 2020/2021 thì nhà vô địch Serie A sẽ buộc phải mua đứt tiền vệ này. 

Weston McKennie chuyển tới Juventus đúng dịp sinh nhật 22 tuổi. Tiền vệ này đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với đội bóng thành Turin. 

Lối chơi máu lửa của Weston McKennie được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng mới cho hàng tiền vệ Juventus sau khi Blaise Matuidi ra đi còn Sami Khedira chuẩn bị nói lời chia tay. 

Tiền vệ sinh năm 1998 trở thành cầu thủ người Mỹ đầu tiên khoác áo Juventus, sau khi gây ấn tượng mạnh mẽ với 91 lần ra sân cho Schalke 04 và 19 lần ra sân cho ĐTQG./.

Theo PV/VOV