Cần một trận thắng là đủ

Cập nhật, 07:20, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Sau lượt trận thứ 2 bảng D, U.23 UAE (4 điểm, hiệu số +2) đang tạm dẫn đầu. Tiếp theo là U.23 Jordan (4 điểm, hiệu số +1), U.23 Việt Nam (2 điểm, hiệu số 0) và U.23 CHDCND Triều Tiên (0 điểm, hiệu số -3) đã sớm bị loại.

Đình Trọng “khóa chết” các tiền đạo UAE trong trận hòa 0- 0 tại Buriram tối 13/1.
Đình Trọng “khóa chết” các tiền đạo UAE trong trận hòa 0- 0 tại Buriram tối 13/1.

Ở lượt trận cuối cùng diễn ra lúc 20 giờ 15 tối nay, U.23 Việt Nam sẽ phải thắng U.23 CHDCND Triều Tiên, đồng thời mong U.23 UAE và U.23 Jordan phân thắng bại là sẽ có vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.

Do điều lệ giải xét tới kết quả đối đầu, số bàn thắng trong các trận đối đầu trước tiên trong trường hợp các đội bằng điểm nhau tại vòng bảng nên nếu U.23 UAE hòa U.23 Jordan trong 90 phút có bàn thắng, U.23 Việt Nam sẽ bị loại cho dù thắng CHDCND Triều Tiên với bất kỳ tỷ số nào.

Còn nếu trận đấu kể trên hòa 0-0, U.23 Việt Nam cần thắng U.23 CHDCND Triều Tiên với cách biệt 2 bàn là sẽ đi tiếp với vị trí nhì bảng và sẽ giành ngôi nhất bảng nếu thắng cách biệt 3 bàn trở lên.

Trước khi hướng về Chang Arena (Buriram) để hy vọng kết quả có lợi cho mình ở trận U.23 UAE- U.23 Jordan, qua đó hy vọng đi tiếp, U.23 Việt Nam phải đánh bại U.23 Triều Tiên ở Rajamangala (Bangkok). Để làm được điều đó, đoàn quân của ông Park Hang-seo cần khai thông sự bế tắc kéo dài 180 phút trên hàng công. Muốn đi tiếp, trước hết phải ghi bàn.

Qua 2 trận đầu ra quân, dù chưa ghi được bàn thắng nào, nhưng chiến thuật phòng ngự chặt của U.23 Việt Nam vẫn đang phát huy hiệu quả sau 2 trận vòng bảng. Cụ thể, đoàn quân của ông Park Hang-seo chưa để thủng lưới bàn nào. Nhưng điều đó cũng không đảm bảo cho thầy trò ông Park chủ động trong cuộc đua giành quyền vào tứ kết. Lý do, U.23 Việt Nam chưa ghi nổi 1 bàn sau 180 phút và cũng là 1 trong 2 đội của VCK (cùng U.23 Trung Quốc) chưa 1 lần xuyên thủng được lưới đối phương.

Còn nhớ, cũng tại VCK U.23 Châu Á 2 năm trước, học trò HLV Park Hang-seo chỉ có 1 trận không ghi bàn. Cụ thể là trận hòa 0-0 trước U.23 Syria. Trận ấy, U.23 Việt Nam cũng chỉ cần 1 điểm là đi tiếp ở VCK U.23 Châu Á 2018 và thực tế đã diễn ra đúng như thế. Ngay cả lực lượng hiện tại cũng thường xuyên bùng nổ trong thời gian dài vừa qua. Từ các trận giao hữu với U.23 Myanmar, U.23 Trung Quốc hay vòng loại U.23 Châu Á 2020, SEA Games 30 diễn ra trong năm 2019, U.23 (U.22) Việt Nam đều ghi ít nhất một bàn/trận. Ở SEA Games vừa diễn ra, bộ đôi tiền đạo Tiến Linh- Đức Chinh thậm chí đóng góp đến 14 pha lập công cho U.22 Việt Nam.

Đoàn quân của ông Park Hang-seo dứt điểm trúng đích chỉ 2 lần trong mỗi trận đấu. Lý giải về cơn khô hạn này, “thuyền trưởng” người Hàn Quốc cho rằng, các tiền đạo của U.23 Việt Nam chưa thực sự quyết đoán trong thời điểm cuối. Sự bế tắc của U.23 Việt Nam còn xuất phát từ khả năng làm bóng của hàng tiền vệ.

NHM nước nhà đang mong mỏi U.23 Việt Nam sẽ ghi bàn vào lưới U.23 CHDCND Triều Tiên. Nếu có trận thắng mà không thể có vé vào tứ kết thì các cầu thủ cũng không có gì phải băn khoăn nhiều. Quan trọng là họ đã chiến đấu hết mình và tương lai phía trước còn dài, sau U.23 là cống hiến trong màu áo ĐTQG nữa.

YÊN KHÁNH