Cử tạ mang về HCV thứ 3 cho Thể thao Việt Nam

Cập nhật, 17:04, Chủ Nhật, 01/12/2019 (GMT+7)

Chiều 1/12, nữ lực sĩ Vương Thị Huyền đã đoạt HCV ở nội dung cử tạ hạng 45 kg với thành tích 172 kg.

Ở nội dung này, HCB thuộc về VĐV Indonesia và HCĐ thuộc về VĐV Myanmar.

Vương Thị Huyền nhận HCV nội dung cử tạ 45 kg nữ. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN
Vương Thị Huyền nhận HCV nội dung cử tạ 45 kg nữ. Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN

Đây là chiếc HCV thứ ba của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, sau hai chiếc 2 HCV ở môn dancesport và xe đạp vào buổi sáng. 

Trước đó, cặp đôi VĐV Anh Minh - Trường Xuân đã giành thêm HCB nội dung five dance của bộ môn dancesport. VĐV Trần Thị Minh Huyền đã đoạt HCĐ ở nội dung Taolu nữ của bộ môn wushu.

* Theo phóng viên TTXVN đưa tin tại SEA Games 30, ngày 1/12, trực tiếp đến tận nơi xem các VĐV thi đấu ở một số môn tại Manila, Philippines, ngay sau khi đoàn Thể thao Việt Nam hoàn tất buổi sáng ngày thi đấu đầu tiên, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chúc mừng thành tích của đoàn Thể thao Việt Nam.

Mong muốn các VĐV, HLV giữ gìn sức khỏe để thi đấu thật tốt trong những ngày sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc đoàn hoàn thành nhiệm vụ, mang niềm vui chiến thắng về cho nhân dân cả nước.

Theo Đặng Ánh (TTXVN)