Giải Vô địch Taekwondo các CLB toàn quốc: Vĩnh Long xếp hạng ba

Cập nhật, 14:55, Thứ Năm, 14/11/2019 (GMT+7)

 

VĐV Nguyễn Phan Khánh Hân (Vĩnh Long giành HCV quyền sáng tạo, HCB quyền tiêu chuẩn- trên 17 tuổi).
VĐV Nguyễn Phan Khánh Hân (Vĩnh Long giành HCV quyền sáng tạo, HCB quyền tiêu chuẩn- trên 17 tuổi).

Đến với giải, Vĩnh Long chỉ có 15 VĐV, nhưng xuất sắc giành 2 ngôi thứ hạng ba toàn đoàn của nữ và quyền là một thành công lớn.

Giải đã khép lại sau 6 ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn tại Nhà Thi đấu tỉnh Gia Lai. Mùa giải năm nay có 82 bộ huy chương (HC) ở 3 lứa tuổi (12- 14 tuổi), (15- 17 tuổi) và trên 17 tuổi, cả thi đấu đối kháng lẫn quyền cá nhân và đồng đội.

VĐV Lê Ngọc Hân (Vĩnh Long giành HCV quyền tiêu chuẩn, HCĐ quyền sáng tạo 15-17 tuổi).
VĐV Lê Ngọc Hân (Vĩnh Long giành HCV quyền tiêu chuẩn, HCĐ quyền sáng tạo 15-17 tuổi).

Kết quả, ở nội dung thi đấu đối kháng nam, TP Hồ Chí Minh đứng đầu với 9 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ; xếp trên: 2/ Quảng Nam (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ); 3/ Gia Lai (3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ).

Ở nội dung thi đấu đối kháng nữ, với thứ hạng: 1/ Bình Định (5 HCV, 1 HCĐ); 2/ Bình Dương (3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ); 3/ Vĩnh Long (3 HCV, 1 HCĐ). Còn ở nội dung diễn quyền, TP Hồ Chí Minh xếp đầu với 7 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; 2/ An Giang (4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ); 3/ Vĩnh Long (2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

 Vĩnh Long nhận giải ba toàn đoàn nội dung quyền.
Vĩnh Long nhận giải ba toàn đoàn nội dung quyền.

Tại nội dung quyền, 2 VĐV của Vĩnh Long đã mang về 4 HC gồm: Nguyễn Phan Khánh Hân (HCV quyền sáng tạo, HCB quyền tiêu chuẩn- trên 17 tuổi); Lê Ngọc Hân (HCV quyền tiêu chuẩn, HCĐ quyền sáng tạo 15-17 tuổi).

Tổng cộng, Vĩnh Long mang về tổng cộng 11 HC, gồm: 7 HC đối kháng (4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ); 4 HC quyền (2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ).

Vĩnh Long nhận giải ba toàn đoàn nội dung đối kháng.
Vĩnh Long nhận giải ba toàn đoàn nội dung đối kháng.

Giải nhằm phát hiện tuyển chọn những VĐV xuất sắc để bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung đội dự tuyển và tuyển trẻ quốc gia. Đồng thời kiểm tra, đánh giá năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ trọng tài, cán bộ quản lý và lực lượng nhân viên phục vụ trong công tác tổ chức thi đấu. 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, KIM ĐỒNG