Giải vô địch điền kinh quốc gia 2019: Vĩnh Long- giờ chót mới có vàng!

Cập nhật, 14:58, Thứ Sáu, 20/09/2019 (GMT+7)

Đến ngày thi đấu cuối (19/9), Vĩnh Long mới mang về 2 chiếc HCV, góp phần đưa đoàn Vĩnh Long vươn lên hạng 6 toàn đoàn khi giải vừa khép lại tại SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh).

 Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh- 37) vượt qua Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) nội dung 100m.
Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh- 37) vượt qua Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) nội dung 100m.

Giải bước vào ngày tranh tài cuối cùng, đoàn chủ nhà TP Hồ Chí Minh kỳ vọng giành thêm 1 HCV nữa khi họ được đánh giá rất cao ở nội dung 4x200m nữ với bộ tứ Lê Tú Chinh, Hà Thị Thu, Lê Thị Mộng Tuyền, Lưu Kim Phụng và các VĐV TP Hồ Chí Minh tỏ ra quá mạnh khi bỏ xa các đối thủ kể từ chặng thứ ba và băng băng về đích để giành HCV.

Ở nội dung nhảy cao nữ, Dương Thị Việt Anh (Bạc Liêu) giành HCV với mức xà 1m80. Cô cố gắng nâng cao thành tích lên 1.83m nhưng không thành công. Nội dung tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ, các VĐV Hà Nội chiếm ưu thế tuyệt đối khi giành cả 2 HCV. 

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) HCB nội dung 100m vượt rào.
Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) HCB nội dung 100m vượt rào.

Đến nội dung nhảy ba bước nữ, Trần Văn Diện (Quân đội) giành HCV với 15m98. Đặc biệt, Đỗ Tấn Trưởng (Đà Nẵng) thiết lập kỷ lục mới ở nội dung ném tạ xích nam với 55m17. Kỷ lục cũ của chính anh là 55m11 lập năm 2019, khi vượt qua Tăng Văn Hải (Vĩnh Long- 53m24).

Sau khi Tăng Văn Hải giành HCB, thì Vĩnh Long mới chính thức có được 2 chiếc HCV- Nguyễn Thị Hồng Thương (ném đĩa 44m53) Phượng Ngân (tạ xích 49m32). Trước đó, Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Vĩnh Long) giành 2 chiếc HCB nội dung chạy 100m và 100m vượt rào.

Việc giành thêm 4 HCV ngày thi đấu cuối cùng, đoàn Quân Đội đã xuất sắc giành vị trí hạng Nhất toàn đoàn với 8 HCV, 6 HCB, 9 HCĐ. Hạng nhì toàn đoàn thuộc về Hà Nội với 7 HCV, 11 HCB, 5 HCĐ. Đơn vị chủ nhà TP Hồ Chí Minh giành hạng ba chung cuộc với 6 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, LÊ GIANG