Giải Bóng đá huyện Mang Thít: Chiến thắng ngạt thở của An Phước

Cập nhật, 15:24, Thứ Sáu, 06/09/2019 (GMT+7)

Trận tranh chung kết ngày 6/9/2019 đã làm hài lòng người xem khi hai đội mang đến cho giải giải trận đấu sôi động, kịch tính ngay từ phút đầu nhập cuộc. Sau 40’ thi đấu, cả hai đội hòa 2-2, phải bước vào cuộc đấu “cân não” từ chấm luân lưu 6m để phân thắng bại.

 Pha tranh bóng trong trận chung kết, giữa đội An Phước (áo sáng) gặp Mỹ Phước.
Pha tranh bóng trong trận chung kết, giữa đội An Phước (áo sáng) gặp Mỹ Phước.

Ở trận chung kết giữa An Phước gặp Mỹ Phước diễn ra kịch tính ngay từ phút đầu nhập cuộc. Xét về chuyên môn thì cả hai đội khá tương quan về lực lượng, nhưng đội An Phước được lợi thế hơn khi có thời gian nghỉ “giải lao” dài hơn (trận bán kết 1- thắng Công an Mang Thít 4-1), còn Mỹ Phước vừa thi đấu xong trận bán kết 2, (hòa 0-0 với thị trấn Cái Nhum  và thắng 3-2 từ chấm luân lưu 6m). Thời gian ấy rất quan trọng cho việc phục hồi về thể lực khi trận đấu diễn ra dưới cái nắng gay gắt.

Phút thứ 9, Phú Thịnh mở tỷ số trận đấu cho Mỹ Phước, làm cho khí thế trên sân càng sôi động hơn. Tuy nhiên, mới bước vào hiệp 2 chỉ 24 phút, Nhứt Thịnh lại quân bình tỷ số 1-1 cho An Phước. Thế trận vẫn “ăn miếng, trả miếng”,  phút 30 Lộc Thuận đưa đội An Phước vươn lên trước dẫn 2-1.

Nhưng không đợi lâu, 3 phút sau, Thành Trung quân bình tỷ số 2-2 cho Mỹ Phước và vào thời gian còn lại, các VĐV đội Mỹ Phước có những pha gây sức ép trước khung thành đối phương nhiều hơn, nhưng TM Tấn Phong (An Phước) đã nhiều pha vô hiệu hóa kịp thời.

Niềm vui chiến thắng của đội An Phước sau loạt đá luân lưu 6m
Niềm vui chiến thắng của đội An Phước sau loạt đá luân lưu 6m

Hòa 2-2, đội bước vào loạt đá luân lưu 6m để phân thắng bại và chiến thắng 3-2 thuộc về đội An Phước, để đội bóng này giành chiếc cúp vô địch. Đội Mỹ Phước xếp hạng nhì và hai đội Công an Mang Thít, thị trấn Cái Nhum đồng nhận giải ba.

BTC giải trao thưởng cho các đội bóng đạt giải.
BTC giải trao thưởng cho các đội bóng đạt giải.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU