Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc CJ 2019: Vĩnh Long giành 1 HCV, 1 HCB

Cập nhật, 08:24, Thứ Năm, 11/07/2019 (GMT+7)

Tại Giải Vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm nay tổ chức ở Lào Cai, có sự góp mặt của trên 1.000 VĐV đến từ 50 tỉnh- thành và ngành trên cả nước, tranh tài ở 112 bộ HC.

Trương Thị Cẩm Hồng (Vĩnh Long) giành HCV hạng cân 37kg.
Trương Thị Cẩm Hồng (Vĩnh Long) giành HCV hạng cân 37kg.

Điều lệ giải quy định các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu bao gồm 2 nội dung thi đấu đối kháng và thi đấu quyền. Trong đó, thi đấu đối kháng gồm đối kháng cá nhân theo 4 lứa tuổi: dưới 12 tuổi; từ 12- 14 tuổi; từ 15- 17 tuổi; từ 18- 20 tuổi và thi đấu đối kháng đồng đội 3 lứa tuổi: từ 12- 14 tuổi; từ 15- 17 tuổi; từ 18- 20 tuổi. Nội dung thi đấu quyền sẽ gồm quyền tiểu chuẩn và quyền sáng tạo (phối hợp với nhạc).

Đoàn VĐV trẻ của tỉnh Vĩnh Long đăng ký tham dự 7 VĐV và đến ngày 9, 10/7 mới tranh tài các nội dung đối kháng. Trương Thị Cẩm Hồng giành HCV hạng cân 37kg lứa tuổi 12- 14 trước các đối thủ Bến Tre, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang và trận chung kết thắng tiếp VĐV Bình Dương.

HCB Lê Thị Ngọc Yến hạng cân 62kg lứa tuổi 18- 20, thắng Thanh Hóa, bán kết gặp Bình Dương đã giành chiến thắng, nhưng do đối thủ đấm vào mặt, phải vào bệnh viện điều trị vết thương nên không thi đấu trận chung kết. BHL đội Vĩnh Long cho biết Ngọc Yến bị choáng nhưng đã ổn.

Ngoài ra, VĐV Nguyễn Trung Tín hạng cân 63kg nam lứa tuổi 18- 20, vượt qua 2 trận đấu, đến trận tứ kết đã tạm dừng trước VĐV của Công an Nhân dân đá hạ bộ, không tiếp tục thi đấu.

Có thể xem qua 4 ngày thi đấu của giải, NHM chứng kiến những màn trình diễn kỹ thuật chất lượng cao của các VĐV trẻ Taekwondo. Bên cạnh đó, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam năm nay vừa ký hợp tác với Công ty Thể thao CJ Hàn Quốc trong việc đầu tư, phát triển về chuyên môn, cơ sở vật chất. Ngoài ra, Đài Truyền hình cáp Việt Nam (VTV cáp) cũng tạo dấu ấn mới cho giải.

Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào ngày 13/7.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU-
KIM ĐỒNG