Giải vô địch cúp bắn cung trẻ toàn quốc: Vĩnh Long tạm xếp hạng 2 toàn đoàn

Cập nhật, 07:48, Thứ Ba, 09/07/2019 (GMT+7)

 

 Các VĐV tranh tài tại Vĩnh Long.
Các VĐV tranh tài tại Vĩnh Long.

Đến ngày thi đấu thứ 5 của giải (8/7/2019), các VĐV vẫn vào cuộc với những cuộc tranh chấp quyết liệt, khá căng thẳng trong từng pha ngắm bắn mục tiêu (bia) ở các cự ly khác nhau. Trong đó, Hà Nội vươn lên đầu bảng xếp hạng, còn đơn vị chủ nhà Vĩnh Long tạm xếp hạng ba toàn đoàn.

Qua thi đấu thành tích đạt được- nam, cung 3 dây: 1/ Hoàng Văn Thế (Phú Thọ), 2/ Trịnh Văn Huy (Hà Nội), 3/ Nguyễn Văn Tòng (Hải Dương), Nguyễn Thanh Hiền (Vĩnh Long). Cung 1 dây: 1/ Nguyễn Đạt Mạnh (Hà Nội), 2/ Hoàng Ngọc Nam (Hà Nội), 3/ Nguyễn Thanh Liêm (An Giang), Lê Quốc Phong (Vĩnh Long).

30m cung 3 dây: 1/ Nguyễn Thanh Nam (Vĩnh Long- 355 điểm), 2/ Lê Quốc Bảo (Vĩnh Long- 355), 3/ Tạ Tiến Đạt (Hải Phòng- 354). 40m cung 3 dây: 1/ Trần Trung Hiếu (Hà Nội 352), 2/ Lê Quốc Bảo (Vĩnh Long- 350), 3/ Châu Văn Kha (Vĩnh Long- 350). 40m cung 1 dây: 1/ Nguyễn Đạt Mạnh (Hà Nội- 339), 2/ Nguyễn Duy (Vĩnh Long- 338), 3/ Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương- 337). 30m cung 1 dây: 1/ Nguyễn Đạt Mạnh (Hà Nội- 346), 2/ Nguyễn Duy (Vĩnh Long- 344), 3/ Hoàng Ngọc Nam (Hà Nội- 342).

Về nữ, cung 1 dây: 1/ Nguyễn Thị Phương (Phú Thọ), 2/ Vũ Thị Mỹ Linh (Hà Nội), 3/ Nguyễn Thị Thanh Nhi (Thừa Thiên Huế), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Hà Nội).

Cung 3 dây: 1/ Nguyễn Linh Chi (Hải Dương), 2/ Lê Phạm Ngọc Anh (Quảng Ninh), 3/ Nguyễn Thị Cẩm Ngân (Vĩnh Long), Phạm Thị A Thi (Vĩnh Long). 40m cung 1 dây: 1/ Nguyễn Thị Phương (Phú Thọ- 341), 2/ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Hà Nội- 341), 3/ Phùng Thanh Tâm (Vĩnh Phúc- 340). 30m cung 1 dây: 1/ Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Hà Nội- 353), 2/ Nguyễn Thị Phương (Phú Thọ- 346), 3/ Phùng Thanh Tâm (Vĩnh Phúc- 345). 40m cung 3 dây: 1/ Phạm Thị A Thi (Vĩnh Long- 342), 2/ Lê Phạm Ngọc Anh (Quảng Ninh- 340), 3/ Nguyễn Linh Chi (Hải Dương- 340). 30m cung 3 dây: 1/ Lê Phạm Ngọc Anh (Quảng Ninh- 353), 2/ Trần Thị Dương (Hải Dương- 351), 3/ Đỗ Thị Thúy Hằng (Hà Nội- 350).

Như vậy, thứ hạng bảng xếp hạng HC toàn toàn như sau: 1/ Hà Nội (8 HCV, 6 HCB, 6 HCĐ); 2/ Vĩnh Long (6 HCV, 10 HCB, 9 HCĐ); 3/ Phú Thọ (5 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ); 4/ Hải Dương (3 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ); 5/ Quảng Ninh (2 HCV, 2 HCB), 6/ Thừa Thiên Huế (1 HCV, 1 HCĐ); 7/ Vĩnh Phúc (2 HCĐ); 8/ An Giang, Hải Phòng (cùng 1HCĐ).

Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc ngày 9/7/2019.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU