Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long: Ráo riết chuẩn bị 2 giải đấu cuối năm 2019

Cập nhật, 15:33, Thứ Tư, 10/07/2019 (GMT+7)

 

Nguyễn Hoàng Thương (bìa phải) trở lại với quê hương Vĩnh Long.
Nguyễn Hoàng Thương (bìa phải) trở lại với quê hương Vĩnh Long.

 

Theo ông Nguyễn Văn Diệp- nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh Vĩnh Long: “Trong thời gian tới, chúng tôi đặc biệt quan tâm cho khâu chuẩn bị của 2 đội bóng chuyền nam Xổ số kiến thiết (XSKT) Vĩnh Long và nữ Truyền hình Vĩnh Long trong giai đoạn còn lại của Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Truyền hình Vĩnh Long và vòng 2 Giải Vô địch quốc gia 2019”.

BHL 2 đội bóng chuyền tỉnh cũng đã nêu ra một số thuận lợi và khó khăn trong quá trình thi đấu tại vòng 1 Giải Vô địch quốc gia hồi đầu năm với kết quả này chưa thực sự đáp ứng kỳ vọng của NHM bóng chuyền tỉnh nhà. Đội nữ Truyền hình Vĩnh Long thắng 2 trận, xếp hạng 3/5, còn đội nam XSKT Vĩnh Long xếp hạng 5/5.

Từ nay đến cuối năm 2019, cả đội nam và đội nữ đều có những kế hoạch chuẩn bị cụ thể cho 2 sân chơi quan trọng gồm: Giải Bóng chuyền quốc tế Cúp Truyền hình Vĩnh Long và vòng 2 Giải Vô địch quốc gia (tại Long An, Bạc Liêu).

Đặc biệt, đối với Giải Bóng chuyền quốc tế- Cúp Truyền hình Vĩnh Long vào tháng 8 tới, lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền tỉnh khẳng định đây là giải đấu truyền thống, đã trở thành thương hiệu của tỉnh nhà, nên khâu chuẩn bị cần được đẩy nhanh thực hiện.

Đến nay, BTC đã chốt danh sách các đội khách mời quốc tế tham dự giải gồm: Hà Bắc (Trung Hoa), Campuchia, Malaysia, Singapore; 6 đội trong nước gồm: TP Hồ Chí Minh, Sannet Khánh Hòa, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc (Bắc Ninh), cùng 2 đội chủ nhà là nam XSKT Vĩnh Long và nữ Truyền hình Vĩnh Long.

Được biết, cựu tuyển thủ quốc gia- Nguyễn Hoàng Thương (sinh 22/2/1998, cao 1m98), từng khoác áo đội XSKT Vĩnh Long, sau thời gian “lưu diễn” trong màu áo đội TP Hồ Chí Minh, Tràng An Ninh Binh vừa trở lại quê nhà với vị trí sở trường phụ công trong màu áo đội XSKT Vĩnh Long tại giải quốc tế và vòng 2 vô địch quốc gia 2019.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU