Giải Bóng đá Lão tướng tỉnh Đồng Tháp mở rộng- cúp BMC 2019: Đồng Tháp 2 đăng quang

Cập nhật, 14:49, Thứ Hai, 22/04/2019 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận chung kết, Đồng Tháp 2 (áo đỏ) thắng 4-1 trước Thốt Nốt (Cần Thơ).
Pha tranh bóng trong trận chung kết, Đồng Tháp 2 (áo đỏ) thắng 4-1 trước Thốt Nốt (Cần Thơ).

Giải do Liên đoàn bóng đá tỉnh Đồng Tháp tổ chức quy tụ 6 đội bóng- bảng A: An Hữu (Cái Bè, Tiền Giang), An Giang, Đồng Tháp 1; bảng B: Thốt Nốt (Cần Thơ), S&A Sài Gòn và Đồng Tháp 2.

Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào bán kết, chung kết. Sau 1 tháng tranh tài, chiều 21/4, giải đã khép lại với 2 trận tranh hạng 3 và chung kết trên sân vận động Cao Lãnh (Đồng Tháp), đây được xem là cuộc hội ngộ của khá nhiều danh thủ một thời oanh liệt trên sân cỏ.

Ở trận chung kết, đội Đồng Tháp 2 (liên quân TX Hồng Ngự- huyện Hồng Ngự) đã vượt qua Thốt Nốt (Cần Thơ) trong trận chung kết với tỷ số đậm 4-1. Bốn bàn thắng cho đại diện chủ nhà Đồng Tháp 2: Nguyễn Trung Giang (‘11), Trần Thanh Nhân (‘41), Trang Văn Ôn (‘59) và Phạm Công Na (‘74). Bàn thắng danh dự của đại diện đến từ Tây Đô do công Nguyễn Hữu Tường (’48).

 Thủ môn Ngô Hoàng Kiệt thi đấu xuất sắc nhất giải.
Thủ môn Ngô Hoàng Kiệt thi đấu xuất sắc nhất giải.

Đáng chú ý trong đội hình phía đội Đồng Tháp 2, có TM Ngô Hoàng Kiệt (cựu binh của đội tuyển Vĩnh Long)- người đóng góp lớn vào chiến thắng của đội suốt toàn giải và ở trận chung kết với hơn chục pha cản phá xất sắc và trước sự đối mặt của đồng đội cũ từ đội Vĩnh Long- tiền đạo Nguyễn Thanh Nhã.

Trước đó, đội An Giang đã giành chiến thắng 3-2 với đội Đồng Tháp 1 trong trận tranh hạng ba.

Đội Đồng Tháp 2 giành chức vô địch giải.
Đội Đồng Tháp 2 giành chức vô địch giải.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU