Giải Bóng đá học sinh Cúp Hùng Vương mở rộng: 61 bàn thắng ở vòng bảng

Cập nhật, 15:26, Thứ Sáu, 12/04/2019 (GMT+7)

Giải Bóng đá học sinh Cúp Hùng Vương mở rộng lần 15- TP Vĩnh Long 2019 đã khai mạc và thi đấu vào sáng 12/4, trên sân cỏ nhân tạo Trường ĐH Xây dựng Miền Tây.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tại lễ khai mạc.
BTC trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tại lễ khai mạc.

17 đội tham dự chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 6 đội đầu bảng cùng 2 đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết, chung kết.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng bảng vào cuộc khá quyết liệt và hồn nhiên. Tại vòng bảng với 16 trận đấu có 61 bàn thắng được ghi (bình quân 3,82 bàn/trận) và 4 thẻ vàng (bình quân 0,25 thẻ/trận).

Pha tranh bóng trong trận Trường TH Phạm Hùng (áo vàng)- Trường TH Hùng Vương 1.
Pha tranh bóng trong trận Trường TH Phạm Hùng (áo vàng)- Trường TH Hùng Vương 1.

 

Pha tranh bóng trong trận Trường TH Nguyễn Du (áo đỏ)- Trường TH Trương Định.
Pha tranh bóng trong trận Trường TH Nguyễn Du (áo đỏ)- Trường TH Trương Định.

 

 Pha tranh bóng trong trận Trường TH Hùng Vương B (ao xanh)- Trường TH Lê Lợi
Pha tranh bóng trong trận Trường TH Hùng Vương B (ao xanh)- Trường TH Lê Lợi

Thứ hạng thi đấu vòng bảng:

Bảng A: 1/ Phạm Hùng (3 điểm), 2/ Hùng Vương A- (0 điểm).

Bảng B: 1/ Lê Lợi (6 điểm), 2/ Chu Văn An (3 điểm), 3/ Hùng Vương B (0 điểm).

Bảng C: 1/ Trần Quốc Tuấn (6 điểm), 2/ Nguyễn Huệ (3 điểm), 3/ Trần Quốc Toản (0 điểm).

Bảng D: 1/ Sư phạm Thực hành (6 điểm), 2/ Nguyễn Hữu Huân (3 điểm), 3/ Lý Thường Kiệt (0 điểm).

Bảng E: 1/ Nguyễn Du (4 điểm), 2/ Lê Hồng Phong (4 điểm), 3/ Trương Định (0 điểm).

Bảng F: 1/ Trần Đại Nghĩa (4 điểm), 2/ Thiềng Đức (3 điểm), 3/ Nguyễn Trung Trực (1 điểm).

Như vậy, 4 cặp đấu vòng tứ kết: Phạm Hùng- Lê Hồng Phong, Lê Lợi- Nguyễn Du, Trần Quốc Tuấn- Trần Đại Nghĩa, Sư phạm Thực hành- Hùng Vương A.

Giải tiếp tục thi đấu và kết thúc vào ngày 13/4.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU