U23 Việt Nam có hai cuộc tổng duyệt trước vòng loại giải U23 châu Á 2020

Cập nhật, 13:36, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

Nhằm giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm cho vòng loại giải U23 châu Á 2020, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có hai trận đấu giao hữu để tổng duyệt lực lượng.

Theo thông tin được đại diện VFF tiết lộ, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tập với đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/3 tới.

Đội bóng này đang có chuyến tập huấn dài một tuần ở Hà Nội. Ngoài trận đấu tập với U23 Việt Nam, đội tuyển Đài Loan (Trung Quốc) sẽ còn một trận với CLB hạng nhất Phù Đổng.

U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện
U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện

Trong khi đó, VFF cũng dự định tổ chức một trận nữa cho U23 Việt Nam với một CLB V.League. Hiện VFF vẫn chưa chốt quân xanh V.League cho U23 Việt Nam, nhưng như khẳng định của một lãnh đạo VFF, chắc chắn đó là một đối thủ xứng tầm. Đây là 2 trận đấu chuẩn bị cho Quang Hải và đồng đội trước thềm vòng loại U23 châu Á 2020.

Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hội quân hôm 6/3 tại Hà Nội. Đội tuyển sẽ có đủ nhân sự tốt nhất vào ngày 13/3 - thời điểm các cầu thủ CLB Hà Nội và CLB Bình Dương trở lại sau loạt trận vòng bảng AFC Cup 2019.

Hiện tại U23 Việt Nam đang tập luyện tích cực. Các cầu thủ trẻ cho thấy sự thích nghi nhanh với môi trường đội tuyển.

Thông qua hai trận đấu này, HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có cái nhìn rõ hơn về lực lượng, cùng với đó là những thử nghiệm trước khi chốt lại danh sách 23 cầu thủ để bước vào chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2020 ngày 22/3 tới.

Các trận đấu trong khuôn khổ bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22/3 đến ngày 26/3 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

U23 Việt Nam lần lượt gặp Brunei (22/3), Indonesia (24/3) và Thái Lan (26/3). Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan.

Theo Hoàng Anh/thethaovietnam.vn