U23 Brunei mang cháu nội vua, giàu gấp 33 lần Messi đến đấu Bùi Tiến Dũng

Cập nhật, 06:29, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Faiq Bolkiah vốn là cháu nội của quốc vương Brunei, một trong những người giàu nhất thế giới, nên việc lần đầu tiên chạm trán lứa Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hứa hẹn sẽ rất thú vị

Vốn là cầu thủ có khối tài sản lớn nhất thế giới, Faiq Bolkiah sẽ là đối thủ đầy thú vị với thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải
Vốn là cầu thủ có khối tài sản lớn nhất thế giới, Faiq Bolkiah sẽ là đối thủ đầy thú vị với thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải

Faiq Bolkiah là cháu nội của quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, một trong những người giàu nhất thế giới với khối tài sản hơn 15 tỉ bảng Anh. Xuất thân từ hoàng tộc nên Faiq Bolkiah có rất nhiều lợi thế khi theo đuổi đam mê bóng đá. Bằng chứng là hơn 5 năm qua, cầu thủ này được gửi sang Anh chơi cho đội trẻ Chelsea rồi Leicester City.

Mới đây, Faiq Bolkiah tiếp tục được bầu chọn vào đội hình U23 Brunei tham dự bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 tại Hà Nội. Tại đây, cầu thủ giàu gấp 33 lần Messi, gấp 27 lần Cristiano Ronaldo này sẽ có dịp dẫn dắt hàng công Brunei chạm trán với thủ môn Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam, đội bóng giành ngôi á quân năm 2018.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày khoác áo đội trẻ Brunei, Faiq có dịp đối đầu với các đội tuyển trẻ của Việt Nam. Chính vì vậy, rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Quang Hải cảm thấy rất thú vị khi đối đầu với một tài năng được đào tạo ở Chelsea, Leicester cũng như sở hữu khối tài sản lớn gấp nhiều so với những siêu sao bóng đá thế giới đích thực như Ronaldo hay Messi.

Faiq được xem là người sẽ được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ hoàng gia Brunei, vốn ước tính khoảng 15 tỉ bảng Anh (461.000 tỉ đồng). Hoàng tộc Bolkiah được cho là sở hữu 2.300 ôtô, 8 máy bay Boeing, 5 chiếc du thuyền cùng 500 ngôi nhà và các tòa cung điện.

Tại vòng loại bảng K, U23 Brunei sẽ gặp Việt Nam lúc 20 giờ ngày 22/3.

Theo NLĐO