Giải Bóng đá truyền thống Công an tỉnh Vĩnh Long diễn ra từ 22- 23/3

Cập nhật, 18:33, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

Trên sân cỏ nhân tạo Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (TP Vĩnh Long) và sân vận động tỉnh, giải tổ chức theo luật thi đấu sân 7 người.

Pha căng thẳng trước cầu môn đội Công an Tam Bình (áo tím) trong trận chung kết thắng Công an Mang Thít mùa giải 2018.
Pha căng thẳng trước cầu môn đội Công an Tam Bình (áo tím) trong trận chung kết thắng Công an Mang Thít mùa giải 2018.

Theo đó, có 12 đội thi đấu thuộc ngành công an và 4 đội dự giải tứ hùng. Giải tổ chức nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), 73 năm ngày Ngày truyền thống Thể thao Việt Nam và Bác Hồ viết lời kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3).

12 đội bóng được chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn các đội nhất, nhì mỗi bảng vào tranh tứ kết, bán kết, chung kết.

 Đội Công an Tam Bình giành chức vô địch mùa giải 2018.
Đội Công an Tam Bình giành chức vô địch mùa giải 2018.

Kết quả bốc thăm chia bảng: Bảng A: Bình Minh, Tam Bình, Bình Tân. Bảng B: Mang Thít, Trà Ôn, Cụm II. Bảng C: TP Vĩnh Long, Long Hồ, Vũng Liêm. Bảng D: Cụm IV, Cụm III, Khối An ninh.

Ngoài ra đội bóng Công an Vĩnh Long cùng 3 đội khách mời: BCH Quân sự tỉnh, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây và Phòng khám Nhi Sài Gòn (Vĩnh Long) thi đấu giải tứ hùng.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU