Giải Bóng đá hạng nhì Quốc gia 2019: VFF hỗ trợ lệ phí tham dự cho các đội

Cập nhật, 17:02, Thứ Ba, 19/03/2019 (GMT+7)

 

Đội bóng đá Vĩnh Long tập huấn chuẩn bị mùa giải hạng nhì quốc gia 2019.
Đội bóng đá Vĩnh Long tập huấn chuẩn bị mùa giải hạng nhì quốc gia 2019.

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa ban hành Điều lệ Giải Bóng đá hạng nhì Quốc gia 2019 với một số thay đổi so với những năm trước, điều chỉnh trong công tác tổ chức, đặc biệt tiếp tục hỗ trợ các CLB lệ phí tham dự giải.

Cụ thể, từ mùa giải 2018, VFF đã thực hiện giảm lệ phí tham dự giải hạng nhì cho các CLB trên tinh thần cả VFF và các BTC cùng phối hợp tổ chức giải đấu. Trước đó, trong giai đoạn từ năm 2012 trở về trước, số tiền thu của các CLB dao động từ 160- 180 triệu đồng/năm. Từ năm 2018, do các đội gặp khó khăn, VFF quyết định giảm lệ phí cho các CLB xuống còn 120 triệu đồng/đội/năm.

VFF cũng đã tăng tiền thưởng: đội vô địch nhận 100 triệu đồng (năm 2018 là 50 triệu đồng), đội hạng nhì 50 triệu đồng

Đội bóng đá Vĩnh Long tập huấn chuẩn bị mùa giải hạng nhì quốc gia 2019.

Đội bóng đá Vĩnh Long tập huấn chuẩn bị mùa giải hạng nhì quốc gia 2019.

 

 

Tại điều lệ giải năm nay, việc phân bổ các đội bóng theo địa lý chia thành 2 bảng.

Bảng A: Công an nhân dân, Khánh Hòa, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Trẻ Hà Nội, Trẻ SHB Đà Nẵng.

Bảng B: Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Thuận, Hoàng Sang (TP Hồ Chí Minh), Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm 2 lượt (đi và về), 4 đội có thành tích tốt của 2 bảng vào tranh bán kết, chung kết. Đội vô địch sẽ thăng hạng nhất quốc gia mùa giải 2020.

Cũng đáng lưu ý, tại giải năm nay, nếu nơi có sân thi đấu nắng nóng lên trên 320C, thì trọng tài sẽ thực hiện đấu tạm nghỉ giữa hiệp (Cooling break).

Thời gian thi đấu, lượt đi 11/5- 10/6, lượt về 10/7- 9/8; tranh bán kết, chung kết 16 và 19/8/2019.

Ngày 11/4, VFF cùng BTC giải và lãnh đạo các đội bóng bốc thăm xếp lịch thi đấu cụ thể.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU