Đội Thuận An (TX Bình Minh) vô địch Giải Bóng đá thanh niên nông dân tỉnh Vĩnh Long 2019

Cập nhật, 15:44, Thứ Tư, 20/03/2019 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận bán kết 2, Thuận An (áo đỏ) thắng đậm Tân Lược 6-1.
Pha tranh bóng trong trận bán kết 2, Thuận An (áo đỏ) thắng đậm Tân Lược 6-1.

Sau 6 lượt trận tranh tài tại vòng đấu bảng, 4 đội bóng hàng đầu đã bước vào tranh bán kết và chung kết. Với chiến thắng 2-1 trước Vĩnh Xuân (Trà Ôn), đội Thuận An (TX Bình Minh) đăng quang vô địch.

Mùa giải này được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn cũng như việc điều hành tốt của các trọng tài, góp phần cho giải thêm sôi động, kịch tính và làm hài lòng người xem trên sân cỏ nhân tạo Thanh Liêm (xã Tân Bình, Bình Tân).

Qua vòng bảng, 2 cặp đấu bán kết: Vĩnh Xuân thắng Song Phú 6-5, Thuận An thắng đậm Tân Lược 6-1.  

 Pha tranh bóng trong trận tranh hạng ba giữa Tân Lược (áo sậm) thắng Song Phú bằng đá luân lưu 6m.
Pha tranh bóng trong trận tranh hạng ba giữa Tân Lược (áo sậm) thắng Song Phú bằng đá luân lưu 6m.

 

Pha tranh bóng trong trận chung kết giữa Thuận An (áo đỏ) thắng Vĩnh Xuân 2-1.
Pha tranh bóng trong trận chung kết giữa Thuận An (áo đỏ) thắng Vĩnh Xuân 2-1.

Tranh hạng ba, chỉ sau 14’ tưởng rằng Tân Lược sau khi dẫn trước Song Phú 4-0 đã dễ dàng thắng lợi, nhưng đội đã để đối phương lật ngược thế trận dẫn lại 5-4; cho tới cuối trận đấu, Hoàng Thắng mới gỡ hòa 5-5. Đá luân lưu 6m, đội Tân Lược thắng 5-4.

Trận chung kết diễn ra rất đúng nghĩa, khi hai đội liên tục có những pha bóng uy hiếp về phía khung thành lẫn nhau.

Nếu hậu vệ Anh Quân chỉ huy tốt tuyến phòng ngự, chặng các mũi tấn công của các cầu thủ trẻ Vĩnh Xuân; thì TM Minh Triết (Thuận An) cũng không kém phần xuất sắc khi có hơn chục pha cản phá thành công các chân sút của đối phương, góp phần vào chiến thắng 2-1, trong 40’ thi đấu căng thẳng, hấp dẫn.

Pha tranh bóng giữa cuộc “đối đầu” của Cầu thủ xuất sắc nhất giải- Anh Quân (Thuận An, áo đỏ) gặp Vua phá lưới Hoàng Thắng (Tân Lược).
Pha tranh bóng giữa cuộc “đối đầu” của Cầu thủ xuất sắc nhất giải- Anh Quân (Thuận An, áo đỏ) gặp Vua phá lưới Hoàng Thắng (Tân Lược).

 

BTC giải trao cúp, cờ, giải thưởng cho các đội bóng tại mùa giải 2019.
BTC giải trao cúp, cờ, giải thưởng cho các đội bóng tại mùa giải 2019.

Đội Thuận An (TX Bình Minh) đăng quang ngôi vô địch hoàn toàn xứng đáng. Như vậy, với 10 trận đấu toàn giải có 79 bàn thắng (bình quân 7,9 bàn/trận), nhưng chỉ có 4 thẻ vàng (bình quân 0,4 thẻ/trận).

Kết quả chung cuộc: 1/ Thuận An (TX Bình Minh), 2/ Vĩnh Xuân (Trà Ôn), 3/ Tân Lược (Bình Tân), 4/ Song Phú (Tam Bình). Vua phá lưới: Lê Hoàng Thắng (12, Tân Lược- Bình Tân) 11 bàn thắng. Thủ môn xuất sắc: Phạm Minh Triết (1, Thuận An- TX Bình Minh). Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Anh Quân (8, Thuận An- TX Bình Minh).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU