Bùi Tiến Dũng nóng lòng tái xuất

Cập nhật, 13:35, Thứ Tư, 13/03/2019 (GMT+7)

Sau ASIAD 2018, Bùi Tiến Dũng chỉ "làm phó" cho Đặng Văn Lâm khi lên đội tuyển quốc gia, vì vậy khi trở lại tuyển U23, thủ thành này rất háo hức được ra sân trở lại.

Nếu tính thêm giai đoạn bị chấn thương phải ngồi dự bị ở Hà Nội FC kể từ đầu mùa V-League 2019, thủ môn Bùi Tiến Dũng đã trải qua gần 6 tháng không được ra sân trong đội hình xuất phát.

Vì thế, chia sẻ với báo chí trong buổi tập của U23 Việt Nam vào sáng 12-3, thủ môn người Thanh Hóa rất háo hức trước viễn cảnh sắp được bay lượn trong khung gỗ.

Trong những buổi tập gần đây của U23 Việt Nam, Tiến Dũng tham gia rất hăng hái. Sau gần 6 tháng phải sắm vai "phó tướng" trong khung thành ở tuyển Việt Nam rồi Hà Nội FC, Tiến Dũng sẽ có cơ hội được thể hiện tài năng khi tái ngộ thầy Park Hang-seo, vốn rất yêu quý cậu học trò sống tình cảm nhưng thi đấu chắc chắn này.

Người hâm mộ Việt Nam cũng nóng lòng muốn chứng kiến Bùi Tiến Dũng trổ tài, giống như cách anh từng thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018 và Á vận hội (ASIAD) 2018, giải đấu quốc tế gần nhất mà thủ môn xứ Thanh thi đấu.

Bùi Tiến Dũng mong muốn sớm trở lại để thể hiện tài năng và cống hiến cho đội tuyển Ảnh: HẢI ANH
Bùi Tiến Dũng mong muốn sớm trở lại để thể hiện tài năng và cống hiến cho đội tuyển Ảnh: HẢI ANH

"Vòng loại U23 châu Á tới đây sẽ rất quan trọng, tôi tự nhủ phải cố gắng hết sức để có cơ hội được thi đấu. Mục tiêu của tôi cũng như tất cả mọi người là cố gắng hết sức, giúp U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng để vào vòng trong.

Bất cứ ở trận đấu nào, giải đấu nào, tôi cũng đều muốn được thi đấu và cố gắng thể hiện mình để góp sức vào chiến thắng toàn đội" - Bùi Tiến Dũng bày tỏ.

Khi trở lại đội tuyển U23 sau quãng thời gian bị chấn thương lúc về tập luyện cùng Hà Nội FC, Tiến Dũng ý thức được cần phải sớm tìm lại cảm giác phản xạ quen thuộc trong khung gỗ.

"Cách đây vài tuần, ngồi xem các đồng đội thi đấu ở V-League, tôi rất sốt ruột và muốn sớm được trở lại. Ở đội tuyển U23, tôi cũng là cầu thủ lớn tuổi trong đội nên dù không nằm trong thành phần ban cán sự cũng phải nhắc nhở, giúp đỡ các cầu thủ mới.

Tôi nghĩ tất cả cầu thủ được gọi lên đều phải cố gắng qua từng buổi tập để các thầy đánh giá" - người hùng của U23 Việt Nam tại sân chơi U23 châu Á 2018 chia sẻ.

Bùi Tiến Dũng khẳng định anh và đồng đội không hề e ngại những thách thức đến từ 2 đối thủ nặng ký sắp tới là U23 Thái Lan hay Indonesia: "Tôi không biết trước kia nỗi sợ các đội Thái Lan lớn như thế nào nhưng từ khi được làm việc với HLV Park Hang-seo và thi đấu với Thái Lan ở vài cấp độ, tôi thấy không còn e ngại. Thay vào đó, chúng tôi thấy mình tự tin hơn". 

Theo NLĐO