Xe đạp Vĩnh Long có nhà tài trợ mới

Cập nhật, 15:46, Thứ Hai, 14/01/2019 (GMT+7)

 

Ông Châu Minh Chinh- Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp R&D (trái)- nhà tài trợ mới của xe đạp Vĩnh Long.
Ông Châu Minh Chinh- Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp R&D (trái)- nhà tài trợ mới của xe đạp Vĩnh Long.

Công ty CP Nông nghiệp R&D (RDCO) đã chính thức là nhà tài trợ mới cho 2 đội xe đạp nam- nữ Vĩnh Long.

Năm 2018, xe đạp Vĩnh Long thi đấu đạt nhiều thành tích nổi bật, riêng ở giải trẻ toàn quốc, các VĐV Vĩnh Long xuất sắc giành 13 huy chương các loại (3 vàng, 3 bạc, 7 đồng); Đội môtô, vespa, honda 67 cổ và xe đạp phong trào cũng hoạt động khá tích cực, phối hợp với các tỉnh bạn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, nhằm quảng bá hình ảnh, quê hương và con người Vĩnh Long.

 Ông Nguyễn Văn Thanh (phải)- Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- mô tô Vĩnh Long tặng hoa cho nhà tài trợ mới Công ty CP Nông nghiệp R&D.
Ông Nguyễn Văn Thanh (phải)- Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp- mô tô Vĩnh Long tặng hoa cho nhà tài trợ mới Công ty CP Nông nghiệp R&D.

Qua nhiều năm tranh tài, xe đạp Vĩnh Long gắn bó với Công ty TNHH ADC TP Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long được 5 năm (2011- 2015); tiếp theo đó là Premium Cycling (2017- 2018).

Vào những ngày đầu năm 2019, Công ty CP Nông nghiệp R&D (RDCO) đã chính thức là nhà tài trợ mới cho 2 đội xe đạp nam- nữ Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện- thi đấu TDTT Vĩnh Long (trái) ký hợp đồng với nhà tài trợ mới cho xe đạp Vĩnh Long.
Ông Nguyễn Minh Hiền- Giám đốc Trung tâm Huấn luyện- thi đấu TDTT Vĩnh Long (trái) ký hợp đồng với nhà tài trợ mới cho xe đạp Vĩnh Long.

 

Các đại biểu và HLV, VĐV đội xe đạp Vĩnh Long trong buổi họp mặt.
Các đại biểu và HLV, VĐV đội xe đạp Vĩnh Long trong buổi họp mặt.

Theo ông Châu Minh Chinh- Tổng giám đốc Công ty CP Nông nghiệp R&D- nhà tài trợ mới của xe đạp Vĩnh Long: “Chúng tôi cam kết hợp tác, khai thác tìm nguồn kinh phí để xe đạp Vĩnh Long hoạt động, thi đấu, trước mắt hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2023.

Bên cạnh việc khai thác phần kinh phí cho 2 đội xe đạp, chúng tôi cùng các thành viên xây dựng kế hoạch khai thác thêm kinh phí cho đội mô mô, cũng như các hoạt động khác của Liên đoàn Xe đạp- mô tô Vĩnh Long”. 

Tin, ảnh: DƯƠNG THU