Chờ đội tuyển Việt Nam làm điều bất ngờ trước Nhật Bản

Cập nhật, 17:53, Thứ Năm, 24/01/2019 (GMT+7)

Đánh bại ứng viên chức vô địch Asian Cup 2019 Nhật Bản là điều rất khó. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam sẽ siết chặt tay nhau và mơ có thể làm nên bất ngờ trong trận tứ kết diễn ra vào 20h 24/1, trên sân Al Maktoum.

Các tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng đương đầu với khó khăn - Ảnh: N.K.
Các tuyển thủ Việt Nam sẵn sàng đương đầu với khó khăn - Ảnh: N.K.

Nhật Bản quá mạnh. Người bình thường thôi cũng thấy chứ không cần HLV Park Hang Seo phải đánh giá.

Thật vậy, đội bóng gồm nhiều cầu thủ tài năng đang chơi bóng ở châu Âu này hầu như vượt trội đội tuyển VN về mọi mặt. Ngay cả khi Nhật Bản chơi không tốt trong những trận vừa qua, cũng đừng vội đánh giá thấp sức mạnh thật sự của một đội bóng từng chơi tưng bừng tại World Cup 2018 vừa qua.

Sự vắng mặt của tiền đạo Muto Yoshinori đang thi đấu ở Giải ngoại hạng Anh vì thẻ phạt thật ra cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tấn công của Nhật Bản trước VN. Vì HLV Hajime Moriyasu đã có sự trở lại của tiền đạo chủ lực Osako Yuya (Werder Bremen, Đức) sau khi vắng mặt trong trận gặp Saudi Arabia ở vòng 16 đội vì chấn thương.

Cao 1,82m, Osako có khả năng đánh đầu và săn bàn rất lợi hại. Tại World Cup 2018, Osako đã đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Colombia, qua đó đưa Nhật Bản trở thành đội bóng châu Á đầu tiên đánh bại một đội bóng Nam Mỹ trong lịch sử World Cup. Với một chân sút đẳng cấp như thế, hàng thủ đội tuyển VN sẽ gặp khó khăn không ít trong việc ngăn chặn tuyển Nhật ghi bàn.

HLV Park Hang Seo từng đưa đội tuyển Olympic VN đánh bại Olympic Nhật Bản (thực chất là lứa U-21) 1-0 ở Asiad 2018 do chính HLV Hajime Moriyasu dẫn dắt. Vì thế, lối chơi của Nhật Bản không quá xa lạ với ông Park. Chỉ có con người của đội tuyển Nhật Bản hiện tại là khác. Và đó mới là điều mà ông Park phải hao tổn tâm trí tìm cách hóa giải sức mạnh của đối thủ sau khi đi xem trực tiếp trận Nhật Bản thắng Saudi Arabia 1-0.

Ông Park đánh giá cao tuyến giữa của Nhật Bản trong vai trò đánh chặn cũng như phát động tấn công hiệu quả. "Các cầu thủ Nhật Bản chuyền bóng rất chính xác mỗi khi có cơ hội. Do đó, chúng ta phải chơi tập trung và không được phép tạo ra kẽ hở cho họ khai thác", ông nói với các học trò trong buổi xem băng hình và phân tích đối thủ.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm Gaku Shibasaki (Getafe, Tây Ban Nha), Wanaru Endo (Sint Truiden, Bỉ) thường có những đường chọc khe tấn công trung lộ lợi hại. Trong khi cặp tiền vệ cánh Ritsu Doan (Groningen, Hà Lan) và Genki Haraguchi (Hannover 96, Đức) thường có những đường chuyền đa dạng từ hai cánh rất khó chịu.

Do đó, trong những buổi tập vừa qua, ưu tiên của ông Park vẫn là tập luyện phòng ngự cho các học trò. Đặc biệt là sắp xếp đội hình ở tuyến giữa nhằm tăng sức chiến đấu cho tuyển VN hơn nữa. Nhiều khả năng ông Park sẽ sử dụng cả ba tiền vệ phòng ngự Huy Hùng, Hùng Dũng và Đức Huy trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến tuyển VN: thủ môn Đặng Văn Lâm; 3 hậu vệ: Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh; 4 tiền vệ: Đoàn Văn Hậu (trái), Huy Hùng, Hùng Dũng, Trọng Hoàng (phải); 3 tiền đạo: Văn Toàn (trái), Công Phượng, Quang Hải (phải).

Khó khăn lẫn cơ hội

HLV Park Hang Seo đã nói như vậy trong cuộc họp báo trước trận tứ kết Việt Nam - Nhật Bản. Ông Park nói: "Chúng tôi sẽ thể hiện hết khả năng, kỳ vọng sẽ hóa giải khó khăn để giành chiến thắng. Nhật Bản chắc chắn sẽ chơi mạnh mẽ ngay từ đầu, rất mạnh mẽ. Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn với hàng công Nhật Bản vì họ mạnh hơn chúng tôi nhiều".

Trong khi đó, HLV Moriyasu cho biết: "Trận gặp Việt Nam sẽ là thách thức với tuyển Nhật".

Theo TTO