Vĩnh Long giành thêm 4 HC tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Cập nhật, 16:02, Thứ Hai, 03/12/2018 (GMT+7)

Kết thúc môn thể thao được xem là thế mạnh của tỉnh- môn điền kinh, đoàn Vĩnh Long đã mang về 2 HCV, 5 BCB, 1 HCĐ xếp hạng 5 toàn đoàn. Đến ngày 3/12, các VĐV Vĩnh Long tiếp tục mang về 4 HCĐ: xe đạp, vovinam, bơi lội và cầu mây.

VĐV Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long, áo đen ở giữa tốp đua) đã mang về chiếc HCĐ.
VĐV Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long, áo đen ở giữa tốp đua) đã mang về chiếc HCĐ.

Đó là chiếc HCĐ ở nội dung tốc độ 500m của môn đua xe đạp của VĐV Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long). Trong khi đó, môn vovinam diễn ra tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, VĐV Nguyễn Anh Hào/Trần Chí Hải giành tấm HCĐ đầu tiên cho vovinam ở nội dung song luyện.

Chiếc HCĐ thứ ba của môn bơi lội, Nguyễn Lê Phương Thảo mang về ở nội dung 200m hỗn hợp. Tiếp theo đó, chiếc HCĐ thứ tư thuộc về môn cầu mây nội dung đội tuyển 4 nam: Đặng Phan Hoàng Kiệt, Huỳnh Ngọc Sang, Huỳnh Nhật Huy, Lê Phúc Gia, Nguyễn Huy Quyền, Trần Lê Gia Quyến

Môn bắn cung cũng vừa vào cuộc, thu hút 178 VĐV đến từ 18 đơn vị, tỉnh thành trong cả nước. Các cung thủ sẽ cùng nhau tranh tài ở các nội dung cá nhân, đôi nam, đôi nữ, đồng đội cung 1 dây và cung 3 dây.

Như vậy tính đến ngày 15h00 ngày 3/12, đã có 62/65 đoàn thể thao giành được huy chương môn, đoàn VĐV thể thao chủ nhà Hà Nội vẫn đang tạm dẫn đầu trên bảng tạm xếp hạng toàn đoàn với 268 huy chương (89 vàng, 97 bạc, 82 đồng);

xếp tiếp theo: 2/ TP Hồ Chí Minh (72 vàng, 55 bạc, 62 đồng); 3/ Quân đội (38 vàng, 40 bạc, 56 đồng)... Vĩnh Long đang tạm xếp thứ 29 với 12 huy chương (2 vàng, 5 bạc, 5 đồng).

Đến nay, đã có 56 kỷ lục của đại hội được phá và 17 kỷ lục quốc gia mới, cho thấy sự tiến bộ lớn của các VĐV thể thao Việt Nam đang chinh phục được tầm cao mới trong xu hướng thể thao nước nhà đang phát triển.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU