Tiền đạo Thái Lan: Tôi không tin mình đá hỏng 11m

Cập nhật, 11:41, Thứ Năm, 06/12/2018 (GMT+7)

Tiền đạo Adisak Kraisorn vẫn chưa tin rằng anh có thể đá hỏng quả 11m khiến ĐT Thái Lan bị loại ở bán kết AFF Cup năm nay.

Adisak thất vọng sau khi đá hỏng quả 11m. (Ảnh: AFF).
Adisak thất vọng sau khi đá hỏng quả 11m. (Ảnh: AFF).

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, ĐT Thái Lan hai lần vươn lên dẫn trước Malaysia nhưng hai lần bị gỡ hòa. 

Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, các nhà ĐKVĐ được hưởng quả 11m nhưng chân sút số 1 của họ ở giải năm nay là Adisak Kraisorn lại dứt điểm vọt xà ngang, qua đó khiến Thái Lan bị loại ở bán kết. 

Chia sẻ nhanh sau trận đấu, Adisak không tin nổi mình lại có thể đá hỏng ở tình huống đó. 
 

Anh nói: "Không thể tin nổi, thật sự không thể tin nổi. Tôi không hiểu vì sao mình lại đá hỏng quả 11m đó." 

"Tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ, đó sẽ là bài học lớn đối với tôi trong quãng đường tiếp theo của sự nghiệp. Cảm ơn các bạn đã động viên tôi." - Adisak vừa khóc vừa chia sẻ. 

Với thất bại này, ĐT Thái Lan đã không thể có lần thứ 6 lên ngôi ở AFF Cup và đành chấp nhận trở thành các nhà cựu vô địch./. 

Theo CTV Hồng Ngọc/VOV.VN