Đội tuyển Việt Nam có nhiều lợi thế

Cập nhật, 16:17, Thứ Tư, 12/12/2018 (GMT+7)

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 trên sân Bukit Jalil tối 11/12 khi đội chủ nhà Malaysia cầm hòa 2-2 trước đội Việt Nam mang lại nhiều cảm xúc. Và ngày 15/12 tới, trận đấu lượt về sẽ là trận đấu kết thúc giải, với kết quả được xem là khá thuận lợi với đội tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang Seo bắt tay động viên tiền đạo Văn Toàn thời điểm bị chấn thương.
HLV Park Hang Seo bắt tay động viên tiền đạo Văn Toàn thời điểm bị chấn thương.

Trong trận đấu chung kết lượt đi cũng rất được nhiều người quan tâm, đó là cầu chuyện về trọng tài, khi có xu hướng nương tay cho đội chủ nhà trong những pha tiểu xảo, phạm lỗi với các cầu thủ Việt Nam.

Trước đây, trọng tài Chris Beath (Australia) từng thổi ép đội U23 Việt Nam tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm 2018.

Rồi đến trận đấu này, rất nhiều người hâm mộ tiếc rẽ khi đội Việt Nam lại thiệt thòi với những quyết định của trọng tài hay nghiêng về chủ nhà nhiều hơn, bỏ qua những lỗi phạt của các cầu thủ đội Malaysia, hay khá nhẹ tay trong tình huống phải rút thẻ phạt.

Như ở phút 30, từ pha treo bóng vào, bóng đập vào tay hậu vệ đội Malaysia trong vòng 16m50, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục.

Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 trên sân Hàng Đẩy (Hà Nội).
Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 trên sân Hàng Đẩy (Hà Nội).

Trong trận đấu qua, cho thấy đội tuyển Malaysia biết cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật khéo léo, kiểm soát bóng tốt nên buộc phải phạm lỗi, hạn chế điểm mạnh của đối phương.

Với tính chất của một trận chung kết lượt đi, trọng tài sẽ không dám rút quá nhiều thẻ dưới sức ép của một lượng khán giả cuồng nhiệt đến như vậy tại Bukit Jalil.

Dẫn trước đội tuyển Malaysia với tỷ số 2-0, đoàn quân của HLV Park Hang Seo không thể bảo toàn được lợi thế khi lần lượt Shahrul Saad và Safawi Rasid ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Đội tuyển Việt Nam cuối cùng đã bị cầm hòa một cách đáng tiếc trên chảo lửa Bukit Jalil, nhưng tỷ số này vẫn là một lợi thế khi đội quân áo đỏ được trở về thi đấu trận chung kết còn lại ở Mỹ Đình vào tối 15/12.

Niềm vui chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2018.
Niềm vui chiến thắng của Đội tuyển Việt Nam AFF Cup 2018.

Kể từ năm 2004, AFF Cup áp dụng thể thức đấu loại knock-out như của UEFA Champions League khi các trận đấu ở vòng bán kết và chung kết đều được tổ chức theo hai lượt, mỗi đội đều chơi trên sân nhà và sân khách.

Với kết quả 2-2 trong trận lượt đi, đội nào giành chiến thắng trên Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ có danh hiệu vô địch AFF Cup 2018.

Nếu trận đấu tiếp tục kết thúc bằng một trận hòa, luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng, nghĩa là đội nào ghi nhiều được nhiều bàn hơn trên sân khách sẽ giành cúp vô địch.

Đội tuyển Việt Nam tạm thời có lợi thế với hai pha lập công của Huy Hùng và Đức Huy trên sân Bukit Jalil. Nếu Malaysia cầm hòa được đội chủ nhà tại Mỹ Đình nhưng ghi dưới hai bàn (tỷ số 0-0 hoặc 1-1), đoàn quân của thầy Park vẫn sẽ lên ngôi vô địch.

Tuy nhiên, nếu trận lượt về kết thúc bằng một tỷ số hòa nhưng Malaysia ghi được 3 bàn thắng trở lên, thầy trò Tan Cheng Hoe sẽ đăng quang tại Mỹ Đình.

 

Pha tranh bóng trong trận Việt Nam thắng Campuchia 3-0, tại AFF Cup 2018.
Pha tranh bóng trong trận Việt Nam thắng Campuchia 3-0, tại AFF Cup 2018.

Trong trường hợp phía đội Malaysia cũng có một trận hòa 2-2 ở trận lượt về, hai đội sẽ phải bước vào hai hiệp phụ kéo dài tổng thời gian 30 phút. Tại đây, luật bàn thắng trên sân khách tiếp tục được áp dụng.

Khi cả hai đội cùng ghi được số bàn thắng như nhau trong hiệp phụ, Malaysia sẽ là nhà tân vô địch nhờ tổng số bàn thắng trên sân khách (90 phút chính thức và 30 hiệp phụ) nhiều hơn đội tuyển Việt Nam.

Còn không có bàn thắng nào được ghi trong hai hiệp phụ, trận đấu sẽ được định đoạt bằng loạt sút luân lưu 11m.

Tóm lại, nếu đội tuyển Malaysia muốn lên ngôi vô địch tại AFF Cup năm nay trong 90 phút thi đấu, họ buộc phải giành thắng lợi trước đội chủ nhà hoặc có một kết quả hòa ghi được 3 bàn thắng trở lên.

Với tình thế trên, có thể xem là nhiệm vụ đầy thách thức với HLV Tan Cheng Hoe, trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn khi được thi đấu ở sân nhà trong bán kết lượt về thắng Philippines.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU