Trận bóng đá kỷ niệm 10 năm Việt Nam vô địch AFF Cup 2008

Cập nhật, 15:17, Thứ Năm, 15/11/2018 (GMT+7)

Chiều 14/11 trên SVĐ Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh), các cựu tuyển thủ Việt Nam từng tham dự AFF Cup 2008, tổ chức trận bóng giao hữu kỷ niệm 10 năm Việt Nam vô địch AFF Cup 2008, từ đề xuất của tiền đạo Nguyễn Việt Thắng.

Các cựu binh ngày nào trao chiếc băng đội trưởng cho Minh Phương.
Các cựu binh ngày nào trao chiếc băng đội trưởng cho Minh Phương.

Các cầu thủ từng vô địch AFF Cup 2008 cũng muốn thông qua trận đấu khích lệ tinh thần các tuyển thủ Việt Nam chuẩn bị thi đấu vòng loại AFF Cup 2018 với đội Malaysia ngày 16/11 trên SVĐ Mỹ Đình tới. 

Đội hình tập trung gần đầy đủ các cầu thủ Việt Nam từng vô địch AFF Cup 20018
Đội hình tập trung gần đầy đủ các cầu thủ Việt Nam từng vô địch AFF Cup 20018

Tham dự trận đấu có nhiều cựu tuyển thủ từng tham gia AFF Cup 2008 như: Bùi Tấn Trường, Trần Đức Cường; hậu vệ Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Vũ Phong, Lê Tấn Tài, Lê Phước Tứ, Huỳnh Quang Thanh, Lê Sỹ Mạnh, Đoàn Việt Cường, Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em, Lê Công Vinh, Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Quang Hải,…

Cựu tiền vệ người Vĩnh Long- Nguyễn Vũ Phong, từng thi đấu ấn tượng và có bàn thắng lịch sử, góp phần đội Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2008, ký tên vào chiếc áo số 17 tặng người hâm mộ Văn Thanh (TP Vĩnh Long).
Cựu tiền vệ người Vĩnh Long- Nguyễn Vũ Phong, từng thi đấu ấn tượng và có bàn thắng lịch sử, góp phần đội Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2008, ký tên vào chiếc áo số 17 tặng người hâm mộ Văn Thanh (TP Vĩnh Long).

Còn nhớ, trận quyết định vòng đấu bảng vào ngày 10/12/2008, tiền vệ người Vĩnh Long- Nguyễn Vũ Phong đã có 2 pha lập công vào lưới Malaysia. Trong đó, bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 vào phút 86 bằng cú sút xa kỷ lục 65m.

Pha đi bóng của cầu thủ người Đồng Tháp- Đoàn Việt Cường (áo đỏ).
Pha đi bóng của cầu thủ người Đồng Tháp- Đoàn Việt Cường (áo đỏ).

 

Pha đi bóng của cầu thủ Nguyễn Việt Thắng là người lên ý tưởng cho trận đấu.
Pha đi bóng của cầu thủ Nguyễn Việt Thắng là người lên ý tưởng cho trận đấu.

 

Pha đi bóng của cầu thủ hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (áo đỏ).
Pha đi bóng của cầu thủ hậu vệ Huỳnh Quang Thanh (áo đỏ).

Tuy đã qua thời thi đấu đỉnh cao, nhưng với nền tảng kỹ thuật tốt, đội bóng cựu tuyển thủ Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng cách biệt 5-0 trước đội bóng CLB Phóng viên TP Hồ Chí Minh.

Cựu tiền đạo Lê Công Vinh (áo đỏ) từng ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.
Cựu tiền đạo Lê Công Vinh (áo đỏ) từng ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Theo kế hoạch, HLV Calisto- người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lên ngôi tại AFF Cup 2008, sẽ có mặt để dự khán trận đấu này nhưng do trễ chuyến bay nên ông chỉ kịp đến dự buổi tiệc kỷ niệm cùng các cầu thủ vào buổi tối cùng ngày.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU- ANH TUẤN