Phường 9 nhất toàn đoàn Hội thao truyền thống ngành Giáo dục- Đào tạo TP Vĩnh Long.

Cập nhật, 18:27, Thứ Hai, 05/11/2018 (GMT+7)

Hội thao diễn ra vào các ngày 27, 28/10, 3, 4/11 với các môn: bóng đá 5 người (nam, nữ), cầu lông, bơi lội và kéo co với trên 500 lượt VĐV là CB, CNV, giáo viên trên địa bàn TP Vĩnh Long tham dự.

Pha tranh bóng trong trận chung kết bóng đá nữ 2 giữa Đội Phường 9 (áo vàng) thắng Phường 3 bằng đá luân lưu 6m.
Pha tranh bóng trong trận chung kết bóng đá nữ 2 giữa Đội Phường 9 (áo vàng) thắng Phường 3 bằng đá luân lưu 6m.

Có thể đánh giá qua chất lượng chuyên môn của môn bóng đá đã nói lên cục diện của hội thao thành công trong niềm vui chiến thắng của các đội được đánh giá rất mạnh ngay từ đầu giải.

Đội bóng đá nữ Phường 9/Tân Ngãi/Trường An (gọi là Phường 9) góp mặt ở trận chung kết đã tỏ ra lấn lướt trong các pha phối hợp tổ tấn công khá ăn ý buộc đội Phường 3 phải liên tục chống đỡ sau 20’ thi đấu (mỗi hiệp chỉ 10’), nhưng trận đấu khép lại với không có bàn thắng được ghi.

Niềm vui chiến thắng của đội Phường 9 sau loạt đá luân lưu 6m.
Niềm vui chiến thắng của đội Phường 9 sau loạt đá luân lưu 6m.

Hai đội tiến hành thi đấu luân lưu 6m, đội Phường 9 giành thắng lợi 3-2 sau 3 lượt đá, giành chức vô địch lần thứ 2 liên tục.

Thi đấu môn kéo co.
Thi đấu môn kéo co.

Trong khi ở môn bóng đá nam, đội Phường 3 dưới sự dẫn dắt lối chơi của cựu tuyển thủ tỉnh Vĩnh Long- Đồng Ngọc Hiệp, họ đã áp đảo đội Phường 2 để giành chiến thắng 6-0 và là lần thứ hai liên tục đăng quang ngôi vô địch.    

Cặp Hồng Phơi (đang đánh cầu)/Phương Anh (áo đỏ) giành HCV nội dung đôi nữ.
Cặp Hồng Phơi (đang đánh cầu)/Phương Anh (áo đỏ) giành HCV nội dung đôi nữ.

Trong khi ở cầu lông, Phường 9 “ẵm trọn” cả 5 chiếc HCV của 5 nội dung đơn và đôi- với: Thanh Tâm, Ngọc Nhân, Hồng Phơi, Phương Anh,…

Ông Ngô Thanh Sơn- Trưởng Phòng GD- ĐT TP Vĩnh Long trao giải toàn đoàn cho các đơn vị giành thành tích cao nhất hội thao.
Ông Ngô Thanh Sơn- Trưởng Phòng GD- ĐT TP Vĩnh Long trao giải toàn đoàn cho các đơn vị giành thành tích cao nhất hội thao.

Qua thi đấu, BTC đã trao thưởng, huy chương cho các VĐV, đội thể thao đạt giải qua cách tính điểm, xếp hạng toàn đoàn: 1/ Phường 9 (6 HCV, 2 HCĐ); 2/ Phường 3 (2 HCV, 3 HCB); 3/ Phường 2 (2 HCV, 2 HCB, 5 HCĐ);…

Tin, ảnh: DƯƠNG THU