Giải vô địch Vovinam châu Á lần thứ 4: Vovinam Việt Nam thể hiện sức mạnh châu lục

Cập nhật, 15:27, Thứ Năm, 08/11/2018 (GMT+7)

Qua 6 ngày tranh tài (2- 7/11), Giải vô địch Vovinam Châu Á lần thứ 4 năm 2018 đã khép lại tại Nhà thi đấu thể thao Tabanan (Bali, Indonesia) và Việt Nam đã giành ngôi nhất toàn đoàn đánh dấu sức mạnh của môn võ Việt.

Theo ông Huỳnh Thành Công- Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Vĩnh Long- thành viên của đoàn Vovinam Việt Nam tại giải lần này: “Giải quy tụ 230 VĐV đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Các VĐV thi tài ở 38 bộ huy chương bao gồm 24 nội dung quyền và 14 hạng cân đối kháng nam, nữ.

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tại giải.
Đội tuyển Vovinam Việt Nam tại giải.

Đội tuyển Vovinam Việt Nam tham dự với 38 thành viên. Đây là lần đầu tiên giải có đầy đủ thành viên của 4 khu vực châu Á: Đông Á, Tây Á, Nam Á và Đông Nam Á.

Đặc biệt, các cường quốc thể thao thế giới và châu lục như: Trung Quốc, Nhật Bản, Iran, Ấn Độ cũng đều cử lực lượng tham dự”. 

Hiện nay, môn võ Việt này ngày càng phát triển mạnh mẽ ở Châu Á khi có đến 25 quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào Vovinam.

Việt Nam giành HCV nội dung Thái cực quyền.
Việt Nam giành HCV nội dung Thái cực quyền.

 

Việt Nam giành HCV nội dung Long hổ quyền.
Việt Nam giành HCV nội dung Long hổ quyền.

 

Việt Nam giành HCV nội dung quyền tự vệ.
Việt Nam giành HCV nội dung quyền tự vệ.

Được biết, hiện ở Indonesia có 600 võ sinh Vovinam với 6 CLB, đặc biệt, tại trường học Dwijehdra school nơi mà năm 2008 đoàn chuyên gia Vovinam Việt Nam đến biểu diễn và xây dựng phong trào cũng còn duy trì CLB Vovinam.

Trong tương lai sẽ được mở rộng khi trường này có đến 7.000 học sinh, sinh viên của các cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông và đại học.

Ở giải năm nay, các cuộc tranh tài diễn ra quyết liệt khi trình độ các VĐV không còn nhiều khoảng cách. Qua thi đấu, Việt Nam dẫu chiếm lợi thế vì là cái nôi phát triển phong trào Vovinam nhưng việc giành HCV cũng không hề dễ dàng.

Lê Uyên Phương (Việt Nam) giành HCV hạng cân 60kg nam.
Lê Uyên Phương (Việt Nam) giành HCV hạng cân 60kg nam.

 

Nguyễn Thị Huệ (Việt Nam, đỏ) giành HCV hạng cân 51kg nữ.
Nguyễn Thị Huệ (Việt Nam, đỏ) giành HCV hạng cân 51kg nữ.

 

BTC trao giải toàn đoàn cho 3 đơn vị dẫn đầu giải.
BTC trao giải toàn đoàn cho 3 đơn vị dẫn đầu giải.

 

BTC chụp ảnh lưu niệm với các đoàn VĐV tham dự giải.
BTC chụp ảnh lưu niệm với các đoàn VĐV tham dự giải.

Các võ sĩ Việt Nam đã rất nỗ lực để giành ngôi nhất toàn đoàn, với số huy chương là 13 HCV, 11 HCB và 1 HCĐ. Vị trí tiếp theo: 2/ Campuchia (11, 11, 14); 3/ Myanmar (3, 1, 10); 4/ Indonesia (2, 5, 19); 5/ Lào (2, 2, 1); 6/ Iran (2, 1, 0); 7/ Afghanistan (1, 2, 4); 8/ Ấn Độ (1, 1, 4); 9/ Thái Lan (1, 1, 0); 10/ Nhật Bản (1, 0, 4); 11/ Philippines (1, 0, 1), 12/ Iraq (0, 1, 2); 13/ Trung Quốc, Nepan (0, 1, 1); 15/ Bangladesh, Đài Loan (0, 0, 2).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, LÊ GIANG