Giải Bóng chuyền trẻ Cúp các CLB toàn quốc: Khá căng thẳng và hứa hẹn kịch tính

Cập nhật, 16:14, Thứ Hai, 08/10/2018 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận Thông tin LienVietPostBank (áo đỏ) thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0.
Pha tranh bóng trong trận Thông tin LienVietPostBank (áo đỏ) thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0.

Ngày 8/10, các trận đấu đã vào cuộc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long, với sự tranh tài của 20 đội (10 đội nam, 10 đội nữ).

Qua kết quả bốc thăm chia bảng, đội đương kim vô địch nữ VTV Bình Điền Long An vào nằm chung bảng B với á quân Ngân hàng Công thương, đội hạng 4 Truyền hình Vĩnh Long và hạng 5 Tiến Nông Thanh Hóa tạo nên một bảng đấu đầy hứa hẹn.

Theo giới chuyên môn, CLB Mikado Thái Bình rõ ràng yếu thế nhất khi rơi vào bảng B cùng các “hảo thủ” nói trên, nhưng với khát vọng vươn lên trong những mùa giải gần đây, đội bóng chuyền trẻ quê lúa không muốn làm người thừa trong cuộc đua tranh, bất chấp 2 tên tuổi VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương được đánh giá trội hơn hẳn về lực lượng lẫn cơ hội.

Trong khi đội chủ nhà- Truyền hình Vĩnh Long, các học trò của HLV Phạm Thị Hoàng Oanh đang có cơ hội tốt để chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, liebero- Yến Nhi, cùng: Cẩm Tiên, Bé Ngọc, Tuyết Nhi, Ngọc Như, Hồng My, Thanh Trúc,… hứa hẹn sẽ cống nhiến những trận đấu hay, kịch tính trước các đối thủ của mình.

Rơi vào bảng đấu khá nặng, lại đang trong giai đoạn xây dựng một lứa VĐV trẻ mới, Ngân hàng Công thương được dự đoán là sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài những gương mặt như: Phương Anh, Khánh Huyền, Ninh Anh, Đỗ Thị Hiền… thì HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định bổ sung thêm cây chuyền 2 Nguyễn Thu Hoài và chủ công Đinh Thị Thúy.

Pha tranh bóng trong trận Thông tin LienVietPostBank (áo đỏ) thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0.

Pha tranh bóng trong trận Thông tin LienVietPostBank (áo đỏ) thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0.

 

Điểm yếu lớn nhất của Ngân hàng Công thương ở vị trí chuyền 2 giờ đã có thể phần nào yên tâm với sự xuất hiện của Nguyễn Thu Hoài. Bên cạnh đó, mũi tấn công Đinh Thị Thúy ngoài nhiệm vụ là tay đập ghi điểm chủ lực thì còn là hậu phương vững chắc giúp ổn định khâu chuyền một, phòng thủ. Hai mũi tấn công biên còn lại là Khánh Huyền và Phương Anh được đánh giá là tạm ổn, trong đó chủ công Bùi Thị Khánh Huyền cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt thời gian gần đây.

Năm ngoái tại Nha Trang, với lực lượng rất mạnh nhưng Ngân hàng Công thương đã phải chịu thua VTV Bình Điền Long An ở trận đấu chung kết. Chắc chắn với sự bổ sung này, đội bóng ngành ngân hàng không ngán ngại đội hình của VTV Bình Điền Long An (có bổ sung thêm một số gương mặt từ đội 1), dù thầy trò HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền vừa đoạt ngôi vô địch Cúp Bóng chuyền quốc tế Vĩnh Long 2018 cách đây chưa đầy 1 tuần.

Ngược lại, bảng A gần như nằm trong tầm kiểm soát của Thông tin LienVietPostBank, bởi lẽ các đối thủ của thầy trò HLV Phạm Minh Dũng chỉ là Hải Dương, Đắk Lắk, Hóa chất Đức Giang Hà Nội và Kingphar Quảng Ninh không quá nổi bật về nhân sự.

Kết quả 2 trận đấu mở đầu giải, nam Hà Tĩnh thắng Long An 3-0, nữ Thông tin LienVietPostBank thắng Hóa chất Đức Giang Hà Nội 3-0.

Thông tin về giải, Báo Vĩnh Long sẽ cập nhật hàng ngày để phục vụ bạn đọc.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU