Chiến thắng tặng thầy

Cập nhật, 16:49, Thứ Năm, 11/10/2018 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận Kingphar Quảng Ninh (áo vàng) thắng Đắk Lắk với tỷ số 3-2.
Pha tranh bóng trong trận Kingphar Quảng Ninh (áo vàng) thắng Đắk Lắk với tỷ số 3-2.

Trận đấu tối ngày 10/10 không chỉ mang tính chất quyết định cho suất vào tứ kết Giải Bóng chuyền Cúp các CLB trẻ toàn quốc 2018, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với HLV Tống Phát Đạt (XSKT Vĩnh Long), bởi đó là sinh nhật lần thứ 55 đầy tình nghĩa của người thầy đã gắn bó với môn thể thao này hơn 35 năm qua.

Các học trò của HLV Tống Phát Đạt vào cuộc đầy hưng phấn. Ngay sau tiếng còi nhập cuộc, các VĐV đội XSKT Vĩnh Long với: Duy Thái, Nhật Tân, Công Minh, Hoàng Khang, Thanh Kha, Anh Khương, Minh Nhựt tạo ra thế áp đảo bằng pha tấn công biến hóa trên lưới- cho dù phía bên kia sân, HLV Thái Anh Văn (Thể Công) tung vào sân những gương mặt được xem là mạnh nhất: Trung Kiên, Tiến Thành, Tấn Minh, Đoan Duy, Hữu Triệu, Trường Giang, Văn Nam.

Thế trận giằng co và XSKT Vĩnh Long bất ngờ vượt qua với điểm số 25/19. Thế nhưng, bước sang ván thứ hai, đội Thể Công ổn định thế trận hơn để thắng lại 25/20.

Bước ngoặt trận đấu là từ ván đấu thứ ba trở đi, trọng tài chính điều khiển đã có nhiều sai sót và xử lý gây ức chế cho các VĐV cả 2 đội, khiến cho trận đấu căng thẳng hơn.

2 ván đấu tiếp theo là cuộc rượt đuổi tỷ số, đội XSKT Vĩnh Long thắng 26/24, 25/19. Chung cuộc thắng 3-1 trước Thể Công.  

Pha tranh bóng trong trận XSKT Vĩnh Long (áo trắng) thắng Thể Công 3-1.
Pha tranh bóng trong trận XSKT Vĩnh Long (áo trắng) thắng Thể Công 3-1.

 

Niềm vui chiến thắng của đội XSKT Vĩnh Long trước Thể Công.
Niềm vui chiến thắng của đội XSKT Vĩnh Long trước Thể Công.

Một trận đấu khác cũng khá căng thẳng là cuộc đối đầu giữa Kingphar Quảng Ninh và Đắk Lắk. Đội bóng của HLV Nguyễn Thị Thu Hương (Kingphar Quảng Ninh) phải cần đến 5 ván cân não mới có thể đánh bại được Đắk Lắk với tỷ số 3-2.

Còn Sanest Khánh Hòa được đánh giá mạnh hơn nhưng cũng gặp đôi chút khó khăn mới vượt qua được Tràng An Ninh Bình với tỷ số 3-1.

Niềm vui chiến thắng của đội Kingphar Quảng Ninh trước Đắk Lắk.
Niềm vui chiến thắng của đội Kingphar Quảng Ninh trước Đắk Lắk.

Cũng trong ngày 11/10, trận đấu được người hâm mộ Vĩnh Long chờ đợi là đội chủ nhà Truyền hình Vĩnh Long đọ sức với đối thủ được xem là mạnh hơn mình rất nhiều- VTV Bình Điền Long An với bộ đôi tuyển thủ quốc gia: chủ công Dương Thị Hên và libero Khánh Đang cùng 3 VĐV khác của đội trẻ Việt Nam. Đồng đều và có phần vượt trội hơn, các cô gái đến từ Long An đã giành thắng lợi 3-1.

Kết quả các trận đấu khác: Tiến Nông Thanh Hóa- Ngân hàng Công thương 0-3, Hóa chất Đức Giang Hà Nội- Hải Dương 3-0, Tràng An Ninh Bình- Sanest Khánh Hòa: 1-3, Long An- TP Hồ Chí Minh 0-3, Biên Phòng- Bến Tre 3-0.

Pha tranh bóng trong trận VTV Bình Điền Long An (áo đỏ) thắng Truyền hình Vĩnh Long 3-1.
Pha tranh bóng trong trận VTV Bình Điền Long An (áo đỏ) thắng Truyền hình Vĩnh Long 3-1.

Giải tiếp tục thi đấu vòng bảng đến ngày 13/10 và đến nay 2 đội bóng XSKT Vĩnh Long và Truyền hình Vĩnh Long đã chắc chắn có mặt tại vòng tứ kết.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU