Hai mục tiêu phía trước với thầy Park

Cập nhật, 07:46, Thứ Bảy, 22/09/2018 (GMT+7)

Sau những thành công cùng ĐT U.23 và ĐT Olympic, HLV Park Hang-seo vẫn còn 2 mục tiêu quan trọng cùng bóng đá Việt Nam. Đó là thành tích của ĐTQG và đưa bóng đá Việt Nam vào top 100 thế giới.

AFF Cup 2018 là thử thách quan trọng của HLV Park Hang-seo với ĐTQG Việt Nam.
AFF Cup 2018 là thử thách quan trọng của HLV Park Hang-seo với ĐTQG Việt Nam.

Kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt các ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã từng bước xóa tan những nghi ngờ từ giới truyền thông và giới chuyên môn trong nước khi cùng ĐT U.23 Việt Nam và ĐT Olympic Việt Nam ghi dấu ấn quan trọng ở 2 giải đấu lớn là VCK U.23 Châu Á và Asiad 2018.

Tuy nhiên, ở một chừng mực nào đó, HLV Park Hang-seo mới chỉ thành công ở sân chơi trẻ cùng bóng đá Việt Nam.

Thước đo quan trọng về tài năng của HLV Park Hang-seo sẽ chính xác hơn khi căn cứ vào thành tích thi đấu của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 diễn ra trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn 2 nhiệm vụ quan trọng với bóng đá Việt Nam là đưa ĐT quốc gia lọt top 100 trên BXH FIFA và giành chức vô địch tại AFF Cup 2018.

Theo BXH FIFA cập nhật tháng 9/2018, ĐT Việt Nam vẫn xếp hạng 102 thế giới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và vị trí thứ 100 thế giới. Như vậy mục tiêu lọt vào top 100 của HLV Park Hang- seo đang ở gần hơn bao giờ hết.

Theo đó, khu vực Châu Á đã có một số những thay đổi. Nhật Bản tăng 1 bậc lên vị trí thứ 54 thế giới (hạng 3 Châu Á), Hàn Quốc tăng 2 bậc lên thứ 55 thế giới (hạng 4 Châu Á) hay Trung Quốc tụt 1 hạng xuống thứ 76 thế giới (hạng 7 Châu Á). Về phía ĐT Việt Nam, do không tham dự trận đấu quốc tế nào trong tháng vừa qua nên thứ hạng vẫn giữ nguyên là 102 thế giới (hạng 17 Châu Á).

Điều đáng nói là vị trí ngay phía trên của Việt Nam là Palestine- đội vừa bị đánh tụt 1 hạng với vị trí thứ 100 có tổng điểm chỉ hơn Việt Nam đúng 5 điểm. Cụ thể so với tháng 8, Palestine bị trừ 5 điểm (1.230 xuống còn 1.225). Trong khi đó, Việt Nam đang giữ nguyên tổng điểm là 1.220 điểm.

Với khoảng cách chỉ còn là 5 điểm, cơ hội để HLV Park Hang-seo hoàn thành thêm 1 mục tiêu là lọt vào top 100 thế giới trong thời gian tới là có cơ sở. Trong 3 tháng cuối năm, Việt Nam sẽ liên tục tham dự các trận giao hữu quốc tế cũng như AFF Suzuki Cup 2018.

Trong bài phát biểu của mình với truyền thông Hàn Quốc mới đây, HLV Park Hang-seo thừa nhận: “Kỳ vọng của NHM về chức vô địch ở AFF Cup là rất cao. Đây là áp lực cho chúng tôi nhưng toàn đội sẽ không lo lắng. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để chinh phục mọi thách thức và hướng tới chức vô địch.”

YÊN KHÁNH