Giải vô địch cúp bắn cung toàn quốc năm 2018: Vĩnh Long hạng nhì toàn đoàn

Cập nhật, 16:58, Thứ Hai, 24/09/2018 (GMT+7)

 

Cặp VĐV đôi nữ Vĩnh Long nhận HCV.
Cặp VĐV đôi nữ Vĩnh Long nhận HCV.

Giải có sự tham dự của15 đoàn với trên 150 VĐV. Hà Nội nhất toàn đoàn với 16 HCV, 12 HCB, 14 HCĐ; Vĩnh Long xếp thứ nhì với 8 HCV, 2 HCB, HCĐ.

Tại giải lần này, một số địa phương có bước tiến rõ rệt, như: Hải Dương, Đắc Lắc, Phú Thọ đã vượt qua nhiều đơn vị mạnh trước đây: Quảng Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng,.. và bám theo Hà Nội, Vĩnh Long.  

 Đội nam/nữ Vĩnh Long nhận HCV.
Đội nam/nữ Vĩnh Long nhận HCV.

Ở nội dung cá nhân toàn năng cung 3 dây, Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) đã vượt qua các đối thủ của mình giành HCV, xếp sau là Dương Duy Bảo (Hà Nội- HCB), Mai Xuân Đức (Hà Nội), Nguyễn Trung Đức (Quảng Ninh- cùng HCĐ). Cũng tại nội dung này của nữ, HCV thuộc về Lê Phương Thảo (Hải Dương), HCB: Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long), HCĐ: Vương Thị Huyền (Đắc Lắc), Châu Kiều Oanh (Trà Vinh).

Cặp VĐV Nguyễn Văn Đầy/Nguyễn Tường Vy nhận HCV.
Cặp VĐV Nguyễn Văn Đầy/Nguyễn Tường Vy nhận HCV.

 

Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long, trái) nhận giải nhì toàn đoàn.
Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long, trái) nhận giải nhì toàn đoàn.

Ở nội dung đôi nam/nữ với kết quả- HCV: Vĩnh Long, HCB: Hải Dương, HCĐ: Hà Nội. Còn nội dung 50m, 2 VĐV Vĩnh Long cũng giành huy chương, Nguyễn Tường Vy (HCB nữ), Nguyễn Phan Dự (HCĐ nam):

Kết quả toàn đoàn: 1/ Hà Nội (16 HCV, 12 HCB, 14 HCĐ); 2/ Vĩnh Long (8, 2, 5); 3/ Hải Dương (5, 9, 3); 4/ Đắc Lắc (2, 3, 5); 5/ Phú Thọ (2, 2, 1);…

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, THANH SANG