Giải vô địch cúp bắn cung toàn quốc năm 2018: Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long) vụt sáng với 3 HCV

Cập nhật, 16:24, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)

 

 Đoàn VĐV Vĩnh Long tại lễ khai mạc giải.
Đoàn VĐV Vĩnh Long tại lễ khai mạc giải.

Giải diễn ra tại Hà Nội từ ngày 18- 24/9/2018, tham dự có 15 đoàn VĐV với trên 150 VĐV là những đơn vị có phong trào bắn cung đang phát triển trên tốt cả nước.  Các VĐV tham gia tranh tài ở các nội dung bao gồm: toàn năng, cá nhân, đôi nam nữ, đồng đội nam, nữ- cung 1 dây, 3 dây.

Theo nhận định của giới chuyên môn, đoàn Hà Nội, Vĩnh Long, Trà Vinh đều là những đơn vị hiện đang sở hữu khá nhiều cung thủ xuất sắc, tài năng, có khả năng giành huy chương và phá kỷ lục.

Những cái tên được đánh giá cao tại giải này: Nguyễn Tiến Cương, Hoàng Văn Lộc, Lộc Thị Đào (Hà Nội), Nguyễn Hoàng Phi Vũ (Hải Dương), Nguyễn Văn Đầy, Lê Ngọc Huyền (Vĩnh Long), Châu Kiều Oanh (Trà Vinh), Nguyễn Thị Quyền Trang (Sóc Trăng),…

Qua thi đấu, VĐV Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) giành 1 HCV (90m với 334 điểm), 1 HCĐ (70m- 343 điểm); trong khi VĐV Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long) sau 2 năm thi đấu không mấy ấn tượng do bệnh mắt, đã trở lại thành công với 3 HCV (toàn năng- 690 điểm, 70m- 346 điểm, 60m- 350 điểm).

VĐV Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long) nhận HCV.
VĐV Nguyễn Tường Vy (Vĩnh Long) nhận HCV.

Hiện, đoàn Hà Nội đang tạm dẫn đầu với 4 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ; tiếp sau đó là Vĩnh Long với 4 HCV, 1 HCĐ; Hải Dương (1 HCV, 1 HCĐ); Phú Thọ, Quảng Ninh (cùng 1 HCV); Sóc Trăng (1 HCB);….

VĐV Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) nhận HCV.
VĐV Nguyễn Văn Đầy (Vĩnh Long) nhận HCV.

 

HLV Hồ Thanh Sang (giữa) cùng các VĐV bắn cung Vĩnh Long tại giải lần này.
HLV Hồ Thanh Sang (giữa) cùng các VĐV bắn cung Vĩnh Long tại giải lần này.

Các nội dung khác sẽ tiếp tục được tổ chức thi đấu và giải sẽ kết thúc vào ngày 24/9.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU, THANH SANG