Giải Bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long: Kịch tính ở bảng A.

Cập nhật, 21:18, Thứ Năm, 16/08/2018 (GMT+7)

 

Pha tranh bóng trong trận Trà Ôn (áo xanh) thắng TX Bình Minh
Pha tranh bóng trong trận Trà Ôn (áo xanh) thắng TX Bình Minh

Ngày 16/8, lượt trận thứ hai của Giải bóng đá Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long diễn ra trên SVĐ tỉnh. Đúng như dự đoán ban đầu, kết quả thi đấu của bảng B được xem là “êm đẹp”, thì bảng A lại là bảng đấu hấp dẫn, kịch tính ngay từ đầu.

Đội Tam Bình đã không mấy khó khăn khi vượt qua các cầu thủ Mang Thít với tỷ số 4-1, trước lối chơi “cũ- xưa” của các cầu thủ U40- U50.

Hàng loạt cầu thủ Mang Thít đã “đi bộ” hơn 1/3 thời gian cuối trận đấu, dù họ dẫn bàn trước vào phút 20 do công của Vũ Long (5). Tuy nhiên, bằng sức trẻ, các học trò của HLV Lê Hiền Anh Kiệt đã tạo ra thế áp đảo để lật ngược thế cờ và lần lượt ghi 4 bàn thắng: Quốc Đạt (9- ’34, 42), Hoàng Khang (4- ‘65), Phát Tài (20- ’71).

Pha tranh bóng trong trận Tam Bình (áo đỏ) thắng Mang Thít 4-1.

Pha tranh bóng trong trận Tam Bình (áo đỏ) thắng Mang Thít 4-1.

 

Trận đấu tiếp theo đó, đội Trà Ôn ít người nghĩ đến họ lại tạo ra thế trận áp đảo ngay từ đầu trước đội TX Bình Minh.

Nếu may mắn, thì Trà Ôn sớm có 3 bàn thắng trong 15’ đầu trận đấu, nhưng chuyện gì đến phải đến, phút 23, Thành Công (8) có bàn thắng mở tỷ số 1-0, giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ Trà Ôn.

Pha tranh bóng trong trận Trà Ôn (áo xanh) TX Bình Minh .
Pha tranh bóng trong trận Trà Ôn (áo xanh) TX Bình Minh .

Không lâu sau, đội TX Bình Minh phải vất vã trong phòng ngự. Sự bùng nổ của Anh Khoa (10, Trà Ôn) đã lập kỷ lục với 6 bàn thắng trong trận đấu vào các phút 29, 39, 42, 74, 75, 90; bàn thắng còn lại do công của Hoàng Khanh (6, ’34).

Chiến thắng “8 sao” này (8-0) của Trà Ôn được xem là kỳ tích của họ trong lịch sử bóng đá Trà Ôn từ xưa đến nay. 

Trong khi ở ngày trước đó, 2 trận đấu của bảng A diễn ra trong thế trận căng thẳng, các cầu thủ TP Vĩnh Long được “thần may mắn” giúp cho mình giành trọn 3 điểm, khi thắng Bình Tân 1-0.

Pha ngáng ngã của TM Minh Thiện (1, TP Vĩnh Long) trước Quang Vinh (15, Bình Tân) vào phút 78.
Pha ngáng ngã của TM Minh Thiện (1, TP Vĩnh Long) trước Quang Vinh (15, Bình Tân) vào phút 78.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công Tấn Đời (14) ghi bàn ở phút 46. Đáng tiếc cho các cầu thủ Bình Tân, nếu trọng tài chính Hà Loan điều khiển trận đấu tốt hơn, thì đội bóng xứ “khoai lang” sẽ hy vọng lật ngược thế trận. Tiếp theo đó, trận đấu trong khuôn khổ bảng A, 2 đội Vũng Liêm và Long Hồ có màn rượt đuổi tỷ số thú vị và chiến thắng 3-2 thuộc về đội Vũng Liêm.

Pha tranh bong trong trận TP Vĩnh Long (áo trắng) thắng Bình Tân 1-0.
Pha tranh bong trong trận TP Vĩnh Long (áo trắng) thắng Bình Tân 1-0.

Giải tiếp thi đấu vòng bảng đến ngày 20/8, các trận bán kết, tranh hạng ba và chung kết diễn ra vào ngày 29/8, 30/8, 31/8.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU