Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng: Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai tiếp tục giữ áo vàng

Cập nhật, 16:40, Thứ Ba, 17/07/2018 (GMT+7)

Sáng 17/7/2018, các tay đua tiếp tục tranh tài chặng 5 giải Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19- 2018, từ TP Tân An (Long An) đi TP Mỹ Tho (Tiền Giang)- TP Bến Tre- TP Trà Vinh- TP Vĩnh Long, với lộ trình dài 134km.

Ban Tổ chức giải trao thưởng các  tay đua có thành tích tốt chặng 4, Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) hạng nhì (bìa trái). Ảnh: THANH HÙNG
Ban Tổ chức giải trao thưởng các tay đua có thành tích tốt chặng 4, Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) hạng nhì (bìa trái). Ảnh: THANH HÙNG

Tuy trên đường đua có lúc hình thành đến 3 tốp, nhưng khi vào địa phận huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) thì tốp sau đã bám vào tốp 2. Và cách đích đến gần 10km (khi qua cầu Long Hồ) tốp đông phía sau tăng tốp để thu ngăn cách biệt gần 1’ sau với 3 tay đua đi đầu.

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) cùng đoàn đua chuẩn bị xuất phát chặng 5. Ảnh: THANH HÙNG
Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) cùng đoàn đua chuẩn bị xuất phát chặng 5. Ảnh: THANH HÙNG

Tại đích đến trước sân vận động Vĩnh Long, tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) có cú nước rút tuyệt vời để thắng các tay đua phía sau chỉ nữa thân xe, với thời gian 3h44’03” (tốc độ trung bình 35,885 km/h).

Các tay đua lên cầu Cổ Chiên (ranh tỉnh Bến Tre- Trà Vinh) tại chặng 5 của giải. Ảnh: THANH HÙNG
Các tay đua lên cầu Cổ Chiên (ranh tỉnh Bến Tre- Trà Vinh) tại chặng 5 của giải. Ảnh: THANH HÙNG

Thứ hạng tiếp theo: 2/ Phạm Lê Xuân Hồng (Biwase Bình Dương), 3/ Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt ngọc trời An Giang). 2 tay đua trẻ của Vĩnh Long có thành tích tốt ở chặng này là Trần Thị Ngọc Trang (hạng 12), Lê Thị Ngọc Trân (20).

Dù trời đỗ mưa khá lớn, nhưng người hôm mộ TP Vĩnh Long vẫn ra đoán đua khi chuẩn bị về đích tại TP Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU
Dù trời đỗ mưa khá lớn, nhưng người hôm mộ TP Vĩnh Long vẫn ra đoán đua khi chuẩn bị về đích tại TP Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU

Sau 5 chặng, tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) đang giữ  áo vàng- 14h41’29”; 2 tay đua xếp hạng tiếp theo: Nguyễn Thị Thi (Gạo Hạt ngọc trời An Giang- hơn 11” và Trần Thị Tuyết Nương (Biwase Bình Dương- 24”).

Trong khi giải áo xanh đang tạm thuộc về tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan- 55 điểm), theo sau là hai tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (33) và Nguyễn Thị Thi (32).

Tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) có cú nước rút tuyệt vời để thắng chặng 5 tại TP Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU
Tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) có cú nước rút tuyệt vời để thắng chặng 5 tại TP Vĩnh Long. Ảnh: DƯƠNG THU

Về giải đồng đội sau 5 chặng, đội đua Gạo Hạt ngọc trời An Giang đang dẫn đầu với 47h09’07”, Biwase Bình Dương (hơn 3’12”), Minh Giang TP Hồ Chí Minh (20’36”).

Sáng ngày 18/7, giải sẽ tiếp tục tranh tài chặng 6- chặng cuối của giải, từ TP Vĩnh Long- TP Cần Thơ- TP Long Xuyên (An Giang), với cự ly 101km.

DƯƠNG THU