Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng: Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang thắng lớn

Cập nhật, 17:15, Thứ Tư, 18/07/2018 (GMT+7)

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Và Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang thắng lớn.

Các tay đua tranh tài chặng 6 của giải, đoạn qua Khu Công nghiệp Hòa Phú (Long Hồ, Vĩnh Long).
Các tay đua tranh tài chặng 6 của giải, đoạn qua Khu Công nghiệp Hòa Phú (Long Hồ, Vĩnh Long).

Sáng 18/7/2018, chặng 6 của giải là chặng thi đấu cuối diễn ra từ TP Vĩnh Long đi TP Cần Thơ- TP Long Xuyên (An Giang), với lộ trình 101km, trong cơn mưa kéo dài từ sáng đến trưa, đã ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật thi đấu của các đội.

Các tay đua tranh tài qua cầu Cần Thơ.
Các tay đua tranh tài qua cầu Cần Thơ.

Ngay sau khi xuất phát, các tay đua tạo ra thế rượt đuổi, nhưng phải đến khi lên cầu Cần Thơ, có 6 tay đua Thái Lan, Biwase Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Minh Giang- TP Hồ Chí Minh đã tách tốp ra đi.

Đua Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) “sô lô” thành công, để nhập vào tốp 1.
Đua Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) “sô lô” thành công, để nhập vào tốp 1.

Tiếp theo đó, tay đua Lê Thị Ngọc Trân (Vĩnh Long) “sô lô” thành công, để nhập vào tốp 1. Tuy nhiên, mặt đường xấu, có nhiều lúc mưa lớn, gió giật mạnh nên tốc độ không cao và cách đích đến gần 10km, tốp đông phía sau đã tấn công, để nhập thành tốp đông về đích.

Các đua tung nước rút về đích tại TP Long Xuyên.
Các đua tung nước rút về đích tại TP Long Xuyên.

Tay đua Supaksom Nuntana (Thái Lan) lại tiếp tục khẳng định nước rút của mình, để về đích đầu tiên cách đối phương nữa thân xe, thắng Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời), Trần Thị Thuỳ Trang (Cần Thơ) với thành tích 2h49’51” (tốc độ trung bình 35,679km/h).

Tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) giành giải Áo xanh chung cuộc.
Tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan) giành giải Áo xanh chung cuộc.

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi, Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang 2018 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

BTC trao thưởng danh hiệu Áo vàng và thứ hạng nhì, ba chung cuộc.
BTC trao thưởng danh hiệu Áo vàng và thứ hạng nhì, ba chung cuộc.

 

Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đoạt chức vô địch đồng đội chung cuộc.
Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đoạt chức vô địch đồng đội chung cuộc.

 

2 đội Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt ngọc trời (cùng của An Giang) thành công lớn tại giải này.
2 đội Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt ngọc trời (cùng của An Giang) thành công lớn tại giải này.

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã xuất sắc đoạt Áo vàng chung cuộc (17h31’40”), xếp trên: 2/ Nguyễn Thị Thi (Tập đoàn Lộc Trời An Giang- hơn 5”), 3/ Trần Thị Tuyết Nương (Biwase Bình Dương- 24”).

Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã xuất sắc đoạt Áo vàng chung cuộc.
Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) đã xuất sắc đoạt Áo vàng chung cuộc.

Áo xanh thuộc về  tay đua Jutatip Maneephan (Thái Lan). Đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đoạt chức vô địch đồng đội (52h38’40”), 2/ Biwase Bình Dương (hơn 3’12”), 3/ Minh Giang- TP Hồ Chí Minh (20’36”).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU