Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8: Tam Bình tạm dẫn đầu bảng xếp hạng

Cập nhật, 18:05, Thứ Ba, 03/07/2018 (GMT+7)

 

Tam Bình nhất toàn đoàn môn cầu lông.
Tam Bình nhất toàn đoàn môn cầu lông.

Thống kê qua 8/24 môn trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long, đến nay Tam Bình hiện là đơn vị có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng toàn đoàn.

8 môn thi đấu từ ngày 3/2/2018 đến nay gồm: Thể dục dưỡng sinh, Lân sư rồng, chạy việt dã, đua xe đạp, bi da, cầu lông, đá cầu, taekwondo. Theo đó, 16 môn thi đấu còn lại là: Vovinam, võ cổ truyền, karatedo, đua ghe tam bản, bóng đá nam, bóng đá nữ, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, điền kinh, bơi lội, quần vợt, bóng bàn, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng và bi sắt.

Theo đó, Tam Bình đã tạo ấn tượng khi liên tục vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn với 35 huy chương (15 vàng, 10 bạc, 10 đồng); TP Vĩnh Long (8, 14, 6); Vũng Liêm (5, 8, 11); Trà Ôn (5, 3, 5); Long Hồ (5, 1, 9); TX Bình Minh (3, 5, 9); Bình Tân (3, 3, 5); Mang Thít (0, 1, 3); Liên đoàn Lao động (0, 0, 3).   

Tại kỳ đại hội này, trang thiết bị hiện đại như bảng chấm điểm điện tử phục vụ ở môn võ thuật.
Tại kỳ đại hội này, trang thiết bị hiện đại như bảng chấm điểm điện tử phục vụ ở môn võ thuật.

 

Trận đấu của VĐV tam Bình (trái) tại giải Taekwondo Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8.
Trận đấu của VĐV tam Bình (trái) tại giải Taekwondo Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8.

Tới đây, ngày 10- 12/7/2018 môn thi đấu thứ 9 trong chương trình thi đấu ở giai đoạn 1 là môn Vovinam sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Tiếp theo là môn Võ cổ truyền, karatedo, đua ghe tam bản.

Giai đoạn 2 của đại hội sẽ diễn ra từ 15/8- 5/9/2018, tổ chức thi đấu 12 môn gồm: Bóng đá nam 11 người, bóng đá nữ 5 người, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, bóng bàn, điền kinh, bơi lội, quần vợt, cờ tướng, kéo co, đẩy gậy, bi sắt.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU