Ngày 16/5 khai mạc bảng B- Giải Bóng đá hạng nhì quốc gia 2018

Cập nhật, 20:57, Thứ Ba, 15/05/2018 (GMT+7)

Nếu bảng A với 7 đội đã vào cuộc từ ngày 25/4, thì bảng B với 6 đội, gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, An Giang khởi tranh vào ngày 16/5.

 Đội hình thi đấu chính thức của đội Vĩnh Long tại giải hạng A2 quốc gia 1993 và giành quyền thăng hạng năm 1995.
Đội hình thi đấu chính thức của đội Vĩnh Long tại giải hạng A2 quốc gia 1993 và giành quyền thăng hạng năm 1995.

 

Đội Vĩnh Long giành quyền thăng hạng giải vô địch quốc gia 1995.
Đội Vĩnh Long giành quyền thăng hạng giải vô địch quốc gia 1995.

Theo đó, các đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi và về (sân nhà và sân đối phương) để tính điểm, xếp hạng ở mỗi bảng. Chọn 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết (VCK) từ ngày 12- 15/7.

Và có 3 đội thăng hạng nhất quốc gia mùa bóng năm 2019. Trong khi đội bóng có thành tích thấp nhất sẽ xuống hạng ba vào mùa bóng 2019. Tuy nhiên, do đội Mancons Sài Gòn rút tên vào giờ chót, nên BTC giải quyết định không có đội xuống hạng.

 Đội Vĩnh Long giành quyền thăng hạng nhì quốc gia 2012.
Đội Vĩnh Long giành quyền thăng hạng nhì quốc gia 2012.

Đội Vĩnh Long thi đấu trận khai mạc trên sân nhà, gặp Bến Tre lúc 15h30 ngày 16/5.

Theo HLV Nguyễn Minh Cảnh (Vĩnh Long): “Đội bóng Vĩnh Long vừa thăng hạng trở lại hạng nhì quốc gia mùa bóng 2018, nhưng trước các đối thủ của bảng đấu này được xem là tương đồng về lực lượng. Toàn đội quyết tâm vào cuộc và thận trọng trong từng trận đấu trước các đối thủ”.

Trong khi đó, khá đông cổ động viên người Vĩnh Long đang kỳ vọng với bóng đá tỉnh nhà, họ muốn đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ đất Vĩnh tại mùa giải năm nay.

Đội Vĩnh Long chuẩn bị cho mùa giải hạng nhì quốc gia 2018.
Đội Vĩnh Long chuẩn bị cho mùa giải hạng nhì quốc gia 2018.

Anh Phan Tuấn Quốc (quê Trà Ôn, hiện công tác tại TP Hồ Chí Minh) vui vẻ cho biết: “Tôi đã đặt vé xe để trưa ngày 16/5 về đến TP Vĩnh Long xem đội bóng tỉnh nhà thi đấu. Hy vọng đội Vĩnh Long sẽ có một mùa giải thành công, bởi trước đây đội bóng tỉnh nhà từng thi đấu nhiều năm ở giải bóng đá vô địch quốc gia (nay là V-League) 1995, 1998, 1999-2000”.

Tiền vệ khá năng động- Trần Đình Trường (8- phải) có thể đảm nhận cả 2 biên trái- phải.
Tiền vệ khá năng động- Trần Đình Trường (8- phải) có thể đảm nhận cả 2 biên trái- phải.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU