Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam nhận tài trợ 10 tỷ đồng

Cập nhật, 15:17, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết và công bố nhà tài trợ mới cho các giải bóng bàn chuyên nghiệp quốc gia giai đoạn 2018- 2022.

Cây vợt bóng bàn Việt Nam- Đinh Quang Linh từng giành HCV đôi nam SEA Games 2009.
Cây vợt bóng bàn Việt Nam- Đinh Quang Linh từng giành HCV đôi nam SEA Games 2009.

Theo đó, Công ty CP Đầu tư và thương mại Modern Fare Việt Nam (MOFICO) trở thành nhà tài trợ chính với gói tài trợ trị giá 10 tỷ đồng sẽ được trao cho Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam.

Qua đây, giới chuyên môn kỳ vọng các giải đấu trong nước sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn, góp phần tìm kiếm và phát hiện tài năng để bồi dưỡng, đào tạo mở đầu cho hướng đi đúng đắn, dài hạn đối với bộ môn bóng bàn.

Bên cạnh việc tài trợ tiền mặt, MOFICO sẽ cung cấp toàn bộ: bàn, bóng thi đấu; thảm, zing chắn bóng và các trang thiết bị thi đấu khác cho các giải đấu quốc gia được tổ chức thường niên hàng năm của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Tổng giá trị tài trợ tương đương 1,8 tỷ đồng/năm.

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 4, Liên đoàn sẽ cử đội tuyển bóng bàn nam tham dự Giải vô địch Bóng bàn đồng đội thế giới tại Thụy Điển. Từ ngày 22- 27/5, tổ chức Giải vô địch Bóng bàn quốc gia- Báo Nhân Dân tại Đà Lạt. Cuối tháng 5, đội tuyển bóng bàn quốc gia sẽ tập huấn tại Hungari.

Tháng 7, đội tuyển trẻ sẽ tham dự Giải vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á tại Philippines. Tháng 8, đội tuyển bóng bàn quốc gia tham dự Giải vô địch Bóng bàn Đông Nam Á tại Indonesia.

Thành tích của bóng bàn Việt Nam tính từ năm 1991 đến nay, đã đạt được 7 bộ HCV ở các nội dung nam, nữ tại các kỳ SEA Games. Đặc biệt, năm 2017, bóng bàn Việt Nam đã xuất sắc giành tấm HCV đồng đội nam sau 8 năm không có giải vàng (kể từ HCV đôi nam của Đoàn Kiến Quốc/Đinh Quang Linh năm 2009).

Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG