Hội thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8- 2018

TX Bình Minh, Tam Bình giành giải nhất nội dung đua xuồng tam bản

Cập nhật, 21:16, Thứ Sáu, 13/04/2018 (GMT+7)

Sáng 13/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Trung tâm Văn hoá- Thể thao huyện Trà Ôn tổ chức khai mạc Hội thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long tại chùa Cần Thay (xã Tân Mỹ, Trà Ôn).

 

BTC trao cờ lưu niệm tại Hội thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2018.
BTC trao cờ lưu niệm tại Hội thao đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

Chờ con nước lớn, 4 đội nam và 4 đội nữ đã tranh tài nội dung đua ghe tam bản với cự ly 300m. Tại nội dung của nam khá nhiều đội bị sự cố chìm xuồng, nên mất cơ hội tranh chấp các thứ hạng.

Thi đấu đua xuồng tam bản nam được đông đảo người xem cổ vũ dọc bờ sông.
Thi đấu đua xuồng tam bản nam được đông đảo người xem cổ vũ dọc bờ sông.

 

Ôi… bị chìm xuồng ngay khi sắp về đích rồi!
Ôi… bị chìm xuồng ngay khi sắp về đích rồi!

Đội TX Bình Minh với chiến thắng tuyệt đối 3 trận trước các đối phương, giành giải nhất. Xếp hạng tiếp theo là Tam Bình (2 trận thắng), Vũng Liêm (1 trận thắng).

Đội nữ Tam Bình vô địch nội dung nữ.
Đội nữ Tam Bình vô địch nội dung nữ.

Trong khi đó, nội dung đua ghe tam bản của nữ rất kịch tính, đội Tam Bình với 3 trận thắng, giành giải nhất. Ttiếp theo là Trà Ôn, TX Bình Minh.

 Trận đấu căng thẳng giữa Tam Bình (phải) thắng Trà Ôn 1 nội dung đua xuồng nữ.
Trận đấu căng thẳng giữa Tam Bình (phải) thắng Trà Ôn 1 nội dung đua xuồng nữ.

 

BTC trao thưởng cho các đội nam đạt giải.
BTC trao thưởng cho các đội nam đạt giải.

Chương trình của hội thao tiếp tục diễn ra với các môn: bóng đá 5 người, bóng chuyền, kéo co (nam 560kg, nữ 480kg), đẩy gậy (nam: 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, trên 75kg; nữ: 45kg , 50kg, 55kg, 60kg, trên 60kg); cờ ốc và trò chơi dân gian (đi trên trái dừa, nhảy bao bố, thổi bong bóng, đập heo đất) vào ngày 14/4 tại Chùa Cần Thay, Chùa Xoài, UBND xã Tân Mỹ.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU