TP Vĩnh Long dẫn đầu giải Giải Lân Sư Rồng

Cập nhật, 02:58, Thứ Sáu, 16/02/2018 (GMT+7)

Giải Lân Sư Rồng là một trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018 và là môn thi đấu thứ hai giai đoạn 1 của Đại hội Thể thao tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8.

Giải đấu được chia thành 3 nội dung: Lân Địa vũ (8 đội, 8 VĐV/đội), Múa Rồng (6 đội, 19 VĐV/đội), Mai Hoa Thung (6 đội, 12 VĐV/đội),

Đội Hòa Nhựt (TP Vĩnh Long) đã giành HCV với nội dung Mai Hoa Thung.
Đội Hòa Nhựt (TP Vĩnh Long) đã giành HCV với nội dung Mai Hoa Thung.

Kết quả chung cuộc:

Đội Minh Nghĩa Đường (Tam Bình) đã giành HCV với nội dung Lân Địa vũ.
Đội Minh Nghĩa Đường (Tam Bình) đã giành HCV với nội dung Lân Địa vũ.

Lân Địa vũ: 1/ Minh Nghĩa Đường (Tam Bình), 2/ Hòa Nhựt (TP Vĩnh Long), 3/ Sơn Đại Môn (Long Hồ), Trường An (Long Hồ).

Đội Sơn Đại Môn (Long Hồ) đã giành HCV với nội dung Múa Rồng
Đội Sơn Đại Môn (Long Hồ) đã giành HCV với nội dung Múa Rồng

Múa Rồng: 1/ Sơn Đại Môn (Long Hồ), 2/ Tân Hoa Đường (TP Vĩnh Long), 3/ Tân Long (Mang Thít).

Mai Hoa Thung: 1/ Hòa Nhựt (TP Vĩnh Long), 2/ Tân Hoa Đường (TP Vĩnh Long), 3/ Tân Long (Mang Thít).

Với kết quả trên, thứ hạng toàn đoàn: 1/ TP Vĩnh Long (1 HCV, 3 HCB); 2/ Long Hồ (1 HCV, 2 HCĐ); 3/ Tam Bình (1 HCV); 4/ Mang Thít (2 HCĐ).

Qua 2 môn thi đấu của đại hội (trước đó giải Thể dục dưỡng sinh), thứ hạng toàn đoàn như sau: 1/ TP Vĩnh Long (2 HCV, 4 HCB); 2/ Vũng Liêm (1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ); 3/ Long Hồ (1 HCV, 2 HCĐ); 4/ Tam Bình (1 HCV, 1 HCĐ); 5/ Mang Thít, Trà Ôn (cùng 2 HCĐ).

Tin, ảnh: DƯƠNG THU